Tin mới

Phát hiện tàu ngầm Triều Tiên vượt biên giới biển, tiến sát Hàn Quốc

Thứ sáu, 22/07/2016, 10:46 (GMT+7)

Theo các nguồn tin Hàn Quốc, hoạt động của tàu ngầm Triều Tiên đã được phát hiện gần bờ biển phía tây bán đảo.

Theo các nguồn tin Hàn Quốc, hoạt động của tàu ngầm Triều Tiên đã được phát hiện gần bờ biển phía tây bán đảo.

Căn cứ hải quân nổi của Hàn Quốc ở bờ biển phía tây nước này. Ảnh: UPI

Mạng tin tức MBC của Hàn Quốc đưa tin hoạt động bất thường này liên quan tới việc triển khai một số tàu ngầm mà sonar của Hàn Quốc phát hiện ra.

Các tàu ngầm này được phái đi từ một khu vực nơi Bình Nhưỡng đang lưu giữ hạm đội của mình, trong đó có tàu ngầm lớp Romeo 1.800 tấn.

Những tàu ngầm này đã vượt qua Đường giới hạn phía bắc (NLL) - đường biên trên biển đnag có tranh chấp - trong cuộc tập trận dường như để chuẩn bị cho sự khiêu khích.

Theo MBC, cả Hàn Quốc và giới chức tình báo Mỹ đều phát hiện ra các động thái.

Một quan chức chính phủ Hàn Quốc giấu tên cho biết 2 hoặc 3 chiếc tàu ngầm "đã di chuyển về phía nam", sau đó nổi lên khỏi mặt nước trong một khoảng thời gian ngắn.

Vị quan chức này nói thêm các động thái này nằm trong cuộc diễn tập huấn luyện thường xuyên và Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

Đến cuối ngày 21/7, tất cả các tàu ngầm đều đã trở lại Triều Tiên nhưng khu vực vẫn được giám sát liên tục, vị này nói.

Triều Tiên vận hành nhiều tàu ngầm, trong đó có cả các tàu lớp cá hồi và cá mập nhỏ hơn.

Kim Dae-young, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Diễn đàn An ninh và Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các tàu ngầm Triều Tiên có thể phóng ngư lôi vào tàu Hàn Quốc.

Ở thời điểm căng thẳng gia tăng, các công ty của Hàn Quốc đã tạo ra công nghệ cốt lõi để phát hiện các tàu ngầm đang đến.

Hãng đóng tàu Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering gần đây đã phát triển xong hệ thống phát hiện tiếng ồn bức xạ dưới nước, Yonhap đưa tin hôm 21/7.

DURAN Mark-1 phát hiện được tiếng ồn từ những tàu ngầm kể cả khi chúng chuyển động dưới nước bằng những chân vịt ngầm.

Thiết bị phát hiện tiếng ồn này đã được sử dụng để xác định vị trí của tàu thuyền.

Bảo Linh (UPI)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news