Tin mới

Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào cảng cá

Thứ ba, 01/04/2014, 18:39 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Các chủ ghe tàu ở khu ghe cá nước ngọt (Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào ghe đang neo đậu tại cảng cá.

 

 

(Tinmoi.vn) Các chủ ghe tàu ở khu ghe cá nước ngọt (Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào ghe đang neo đậu tại cảng cá.


Theo tin tức sự việc được phát hiện vào khoảng 22h40  ngày 31/3 tại khu ghe cá nước ngọt (thuộc phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, các chủ ghe tàu ở khu ghe cá nước ngọt phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào ghe đang neo đậu cảng cá.

Sự việc nhanh chóng được báo với cơ quan chức năng. Tại hiện trường, thi thể nam giới cao khoảng 1,68 mét, khoảng 40 đến 45 tuổi, mặc quần Jean màu xanh, áo sơ mi trắng, trôi dạt vào ghe đang neo đậu tại cảng cá. Do trên người không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào cảng cá

Hiện trường nơi phát hiện xác chết trôi - Ảnh: TPO

Theo kết quả giám định nạn nhân chết do ngạt nước, từ một đến ba ngày trước.

Sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Trước đó, cũng tại Tiền Giang, người dân cũng phát hiện trong thời kỳ phân hủy đang nằm trong bụi chuối.

Theo đó, khoảng 6 giờ 40 phút sáng 20/3, bà Phan Thị Đặng (SN 1953, ngụ ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang) thức dậy, ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc phía trước nhà. Bà Đặng gọi người trong gia đình tìm kiếm xung quanh, phát hiện xác chết nằm trong bụi chuối trước hàng rào nhà, nên vội trình báo cơ quan chức năng.

Xác chết mặc quần japan màu xanh, áo thun ngắn tay màu xanh, (chưa xác định được nam hay nữ) nằm trong bụi chuối cách lộ 3 mét và đang trong thời gian phân hủy.

Theo Công an thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, đơn vị này đang phối hợp và trưng cầu cơ quan chức năng tiến hành giám định tử thi.

PV (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news