Tin mới

Phát hiện vật thể màu trắng nổi gần nơi tìm thấy mảnh vỡ MH370

Thứ tư, 16/09/2015, 10:08 (GMT+7)

Một phi công của Air France hôm 15/9 cho biết đã trông thấy một vật thể màu trắng nổi trên mặt nước khi bay đến đảo Reunion, nơi một phần cánh máy báy mất tích MH370 được tìm thấy.

Một phi công của Air France hôm 15/9 cho biết đã trông thấy một vật thể màu trắng nổi trên mặt nước khi bay đến đảo Reunion, nơi một phần cánh máy báy mất tích MH370 được tìm thấy.

Trong một tuyên bố của mình, hãng hàng không Air France cho biết, trong hành trình từ Paris tới đảo Reunion, một phi công trên chuyến bay số hiệu AF642 khẳng định đã nhìn thấy "một vật thể màu trắng" trôi nổi khi đang bay ở độ cao 3.000 m.

"Nó phải có kích thước đủ lớn để phi công có thể trông thấy ở độ cao như vậy", Siva Vadivelou, trợ lý giám đốc Cơ quan Hàng không Dân dụng Pháp trên đảo Reunion, cho hay.

Phần cánh tà máy bay MH370 được tìm thấy trên đảo Reunion. Ảnh: Reuters.

Sau khi nhận được thông báo, chính quyền đảo Reunion đã yêu cầu một con tàu đi vào khu vực phi công trông thấy vật thể, cách đảo khoảng 70 km, tuy nhiên họ không tìm thấy gì. Một phi cơ quân sự sẽ bay qua khu vực này.

Hôm 3/9, các nhà điều tra Pháp khẳng định mảnh vỡ được tìm thấy trên đảo Reunion hồi tháng 7 là bộ phận cánh tà của máy bay MH370.

Máy bay MH370 chở theo 239 người biến mất ngày 8/3 năm ngoái. Dựa trên dữ liệu vệ tinh, các nhà chức trách Malaysia tin rằng vị trí cuối cùng của MH370 là phía Nam Ấn Độ Dương. Một cuộc tìm kiếm quy mô do Australia dẫn đầu đã được tiến hành hơn 1 năm qua, song vẫn chưa mang lại kết quả nào.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news