Tin mới

Phát hiện voi rừng 100kg chết bị lột da, cắt 4 đế chân

Thứ tư, 25/03/2015, 19:23 (GMT+7)

Khoảng 13h ngày 24/3, người dân phát hiện một cá thể voi con nặng khoảng 100kg chết tại tiểu khu 71B của Công ty Lâm nghiệp Ea Wy (xã Cư A Mung, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk).

Khoảng 13h ngày 24/3, người dân phát hiện một cá thể voi con nặng khoảng 100kg chết tại tiểu khu 71B của Công ty Lâm nghiệp Ea Wy (xã Cư A Mung, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk).

Theo tin tức từ báo Công an TP.HCM, Khoảng 10h sáng ngày 24/3, người dân nhìn thấy một đàn voi khoảng 20 con di chuyển trong rừng. Do đàn voi hung dữ nên không ai dám lại gần.

Phát hiện voi rừng 100kg chết bị lột da, cắt 4 đế chân - Ảnh 1

Hiện trường phát hiện voi rừng con bị chết trong tình trạng bị lột da và cắt 4 đế chân. (Ảnh: Báo Vietnamnet).   

 
Sau khi đàn voi di chuyển khỏi địa phận rừng do Công ty Lâm nghiệp Ea Wy quản lý (xã Cư A Mung, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk), người dân mới dám quay lại địa điểm nơi đàn voi từng đi qua thì phát hiện một voi con chết, trên người một mảng da, đế của bốn chân đã bị lột. Xung quanh vị trí voi chết, cỏ cây bị giẫm đạp nhiều.
Ngay lập tức người dân thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng địa phương.
Trao đổi trên báo Vietnamnet, trưa nay (ngày 25/3), ông Phạm Văn Lãng – Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa nhận được tin báo phát hiện một con voi rừng con bị chết tại huyện Ea H’leo; hiện đơn vị đang cử cán bộ xuống hiện trường để nắm bắt thông tin, làm rõ nguyên nhân voi chết.
Theo Đời sống & Pháp luật

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: voi rừng công an