Tin mới

Phát hiện vụ buôn lậu hơn 700 chai rượu ngoại có giá trị “khủng”

Thứ tư, 11/02/2015, 08:56 (GMT+7)

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa kiểm tra kho hàng của ông Nguyễn Lương ở thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa và phát hiện hơn 700 chai rượu ngoại và hàng nghìn lon bia Heineken không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa kiểm tra kho hàng của ông Nguyễn Lương ở thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa và phát hiện hơn 700 chai rượu ngoại và hàng nghìn lon bia Heineken không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.


Theo tin tức báo Pháp luật TP.HCM, ngày 10/2, ông Hoàng Bá Linh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu thương mại Lao Bảo (Quảng Trị), cho biết đơn vị vừa phối hợp với PC46 - Công an tỉnh Quảng Trị một lượng lớn rượu ngoại không rõ nguồn gốc.

Phát hiện, thu giữ kho hàng lậu “khủng”  - Ảnh: CAND

Khoảng 21h ngày 9/2, Chi cục Hải quan Khu thương mại Lao Bảo (Quảng Trị) phối hợp với Đội Phòng, chống buôn lậu PC46 - Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra và phát hiện tại kho hàng của ông Nguyễn Lương (xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa) có 360 chai rượu Ballantines, 48 chai rượu Camus Cognac XO, 240 chai rượu Baron Otard Cognac, 60 chai rượu Black Lable, 8.824 chai Heineken loại 250 ml, 1.944 lon Heineken loại 500 ml.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Lương không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ông Nguyễn Lương cho biết, số hàng này của nhiều người gửi trong kho hàng, trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng buôn hàng lậu đã tập kết hàng tại địa điểm này, đợi thời cơ thuận lợi sẽ đem về thành phố tiêu thụ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news