Tin mới

Phát hiện xác sinh viên đại học dưới Hồ Đá

Thứ ba, 19/07/2016, 11:58 (GMT+7)

Ngày 19-7, lực lượng cơ quan chức năng thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam sinh viên dưới Hồ Đá, thuộc khu đô thị ĐHQG TP.HCM.

Thông tin ban đầu, khoảng 19g tối 18-7, một số sinh viên đang đi dạo tại khu vực Hồ Đá thuộc khu Đô thị ĐHQG TP.HCM (P.Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), phát hiện một người rơi xuống hồ nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cảnh sát khu vực, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường. Tới hơn 8g sáng 19-7, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Bước đầu xác định danh tính nạn nhân là Lê Văn Nam, sinh năm 1995, quê Lâm Đồng, hiện là sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

 

 Nam sinh viên rơi xuống Hồ Đá (ở Bình Dương) trong đêm, sau đó bị nước nhấn chìm. Lực lượng chức năng phải lặn tìm suốt nhiều giờ mới tìm thấy thi thể.

Ngày 19/7, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cùng các thợ lặn đã vớt được thi thể nạn nhân Lê Văn Nam (21 tuổi, quê Lâm Đồng) ở khu vực Hồ Đá thuộc địa bàn phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An.

Theo thông tin ban đầu, thanh niên 21 tuổi là sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM. Vào 19h ngày hôm trước, đôi nam nữ ngồi chơi ở bờ thì thấy Nam rơi xuống hồ. Hai người đến nhưng không thể cứu được thanh niên nên đã kêu gọi người dân và trình báo sự việc lên lực lượng chức năng.

Trong đêm, Công an thị xã Dĩ An phối hợp cùng các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, tổ chức lặn tìm nạn nhân. Ở mép hồ, lực lượng chức năng cũng thu giữ ba lô, dép của sinh viên 21 tuổi.

Do hồ sâu nên đến 8h sáng nay, nhà chức trách mới tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân lên bờ để khám nghiệm pháp y.

Theo người dân, Hồ Đá rộng và mực nước sâu hàng chục mét. Những năm qua, nhiều người chết đuối do mạo hiểm bơi lội, dạo chơi bị sẩy chân, rơi xuống nước.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news