Tin mới

Phát hiện xác "thuỷ quái" có mỏ cực hiếm dạt vào bờ biển

Thứ sáu, 17/10/2014, 09:30 (GMT+7)

Xác một con cá voi khổng lồ có chiều dài tới 4 mét mới được phát hiện tại bãi biển Redhead, khoảng 150 km về phía bắc Sydney. Đây là một trong những loài cá cực hiếm mà đến nay người ta chỉ còn được nhìn thấy nếu chúng vô tình mắc lưới ngư dân.

Xác một con cá voi khổng lồ có chiều dài tới 4 mét mới được phát hiện tại bãi biển Redhead, khoảng 150 km về phía bắc Sydney. Đây là một trong những loài cá cực hiếm mà đến nay người ta chỉ còn được nhìn thấy nếu chúng vô tình mắc lưới ngư dân.

Ngay sau khi xác "thuỷ quái" được phát hiện, các chuyên gia nghiên cứu về cá voi đã tiến hành kiểm tra và lấy mẫu vật để tiến hành nghiên cứu.

Australia Ronny Ling - Chủ tịch Tổ chức cứu hộ và nghiên cứu các loài thú biển cho biết: "Thật là buồn nhưng cũng thú vị khi đây là cơ hội để chúng ta biết nhiều hơn nữa về con vật hiếm thấy này".

Nhà sinh vật học biển Elise Bailey nói với đài phát thanh ABC bà chưa bao giờ nhìn thấy một con cá voi có mỏ trong 20 năm làm công tác nghiên cứu cho đến nay.  "Cá voi có mỏ sống ở các vùng biển sâu của đại dương nên rất khó có thể nhìn thấy và vẫn còn quá sớm để nói tại sao con cá voi chết. C ó thể là nó do mắc bệnh gì đó, có thể là do nó đã già hay cũng có thể là do một số chấn thương" - bà Elise Bailey nói.

Theo trang web whaleresearch.org, cá voi có mỏ là một trong những loài động vật biển lặn sâu nhất. Tuy nhiên, cho đến ngày nay, tất cả những gì chúng ta biết về loài động vật này chủ yếu dựa trên những con cá bị mắc kẹt".

Thoa Nguyễn

Theo Nguoiduatin

Xem video: Cá voi sát thủ quây bắt cá mập hổ

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news