Tin mới

Phát hiện vật thể giống áo phao phi công Su-30MK2 ở biển Thái Bình

Thứ năm, 16/06/2016, 19:13 (GMT+7)

Tin tức mới nhất từ lực lượng tìm kiếm phi công, tiêm kích Su-30MK2 mất tích, đã phát hiện một vật thể giống áo phao của phi công Su-30MK2 trôi dạt ở vùng biển Thái Bình.

Tin tức mới nhất từ lực lượng tìm kiếm phi công, tiêm kích Su-30MK2 mất tích, đã phát hiện một vật thể giống áo phao của phi công Su-30MK2 trôi dạt ở vùng biển Thái Bình.[mecloud]rB3U2FL3ov[/mecloud]

Chiều 16/6, xác nhận trên báo VnExpress, Tri Thức Trực Tuyến, Dân Trí..., Trung tá Bùi Đình Hậu, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 923 thuộc sư 371, Quân chủng Phòng không- không quân cho biết, máy bay dò tìm phi công, tiêm kích Su-30MK2 mất tích báo về đã phát hiện một vật giống áo phao của phi công Su-30MK2 trôi dạt ở khu vực Đông Bắc, thuộc vùng biển Thái Bình.

Phi công, tiêm kích Su 30 mất tích: Vị trí phát hiện vật giống áo phao ở Thái Bình. Ảnh báo VnExpress

Theo trung tá Hậu, chưa xác nhận đây có phải áo phao của phi công máy bay tiêm kích Su-30MK2 hay không. Hiện các lực lượng cứu hộ đang tiếp cận vật thể nghi áo phao phi công Su-30MK2 để xác minh.

Trao đổi trên báo Vietnamnet, thượng tá Phan Văn Xuân, Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết, tình hình thời tiết hiện tại cực kỳ khó khăn, biển động rất mạnh, gió cấp 6-7 nên việc tìm kiếm máy bay, phi công mất tích gặp nhiều bất lợi.

Diễn biến mới liên quan đến việc tìm kiếm phi công Trần Quang Khải, máy bay mất tích, ngày 16/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có công điên khẩn yêu cầu các đơn vị thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động đánh bắt cá trên vùng biển từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn phi công Khải đang mất tích.

UBND tỉnh Nghệ An cũng công bố 3 số điện thoại nóng, nhận tin báo về thông tin tìm kiếm phi công Trần Quang Khải và máy bay tiêm kích Su-30MK2.

Theo tin tức từ Bộ Quốc phòng, 6h50 ngày 14/6/2016, máy bay Su-30MK2 mang số hiệu 8585 của Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, thuộc Quân chủng Phòng không- Không quân đang làm nhiệm vụ bay huấn luyện thì mất liên lạc.

Máy bay tiêm kích Su-30MK2. Ảnh internet

Phi công trên máy bay tiêm kích Su-30MK2 là: Thượng tá Trần Quang Khải (quê xã Tân Rĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371; Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (quê xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), Phi đội trưởng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành mở cuộc tìm kiếm 2 phi công và máy bay tiêm kích Su 30. Đến rạng sáng ngày 15/6, phi công Nguyễn Hữu Cường đã được ngư dân cứu đưa vào đất liền.

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm phi công Trần Quang Khải và máy bay Su-30MK2.[mecloud]Q1poVwJOoM[/mecloud]

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Trục vớt thành công máy bay Su30 gặp nạn trên vùng biển Nghệ An

Liên quan đến việc tìm kiếm máy bay Su-30MK2 gặp nạn trên biển Nghệ An khi đang thực hành bay huấn luyện, sáng 28/7, trao đổi với báo chí, Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã hoàn thành việc trục vớt máy bay tiêm kích Su-30MK2 trên vùng biển Nghệ An.