Tin mới

"Phi công trẻ" bị bắt với hai gái bán dâm U30 với 10 bao cao su đã sử dụng

Thứ sáu, 15/08/2014, 08:59 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hai đôi trai gái đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ thì bị cảnh sát ập vào bắt quả tang.

 

 

 

(Tinmoi.vn) Hai đôi trai gái đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ thì bị cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Khoảng 21 giờ 25/7, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Phú Ngọc thuộc Công ty TNHH Phú Ngọc do Nguyễn Phúc Hùng (SN 1972) ở thôn Già Khê, xã Tiên Hưng làm chủ, bắt quả tang 2 đôi nam - nữ đang có hành vi mua bán dâm tại phòng nghỉ 102, 107.

Qua điều tra, gái bán dâm tên là Lê Thị Tr. (SN 1974) ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương và Hoàng Thị H. (SN 1982) tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Khách mua dâm là Trần Văn Hoàn (SN 1990) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1993). Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 10 bao cao su đã qua sử dụng.

Trước đó, xảy ra vụ việc U40 đi bán dâm và vẫn được 500.000 đồng. Vào khoảng 15h15' ngày 22/5, Đội 5 phối hợp với Công an quận Bình Tân kiểm tra khách sạn M.P (số 25A, đường số 4, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Tại cơ quan công an, các gái mại dâm khai nhận hoạt động trong đường dây mại dâm do Lê Thị Hiền tự Sáu "lé", quê huyện Châu Phú, An Giang; tạm trú tại quận Bình Tân đứng ra tổ chức từ hơn 3 năm nay.

Hàng ngày, sau khi có khách yêu cầu, Sáu "lé" sẽ gọi cho Ngô Thị Hiền (40 tuổi; quê Trà Vinh) để cung cấp gái.

Hiền trước đây là gái mại dâm của Sáu "lé" nhưng sau đó tách ra mở quán cà phê Anh Thư ở số 107, đường 6, Bình Trị Đông B (Bình Tân) chứa gái bán dâm và cung cấp ngược lại cho Sáu "lé".

Sau khi nhận điện thoại của khách, Ngô Thị Hiền điều con trai ruột của mình là Tống Phát Đạt chở gái mại dâm đến khách sạn theo yêu cầu và lấy tiền công từ mẹ với giá 100-150 ngàn đồng/lần chở. Những lúc không có người, chính Ngô Thị Hiền cũng đứng ra bán dâm luôn.

Về phía gái mại dâm, mỗi lần đi khách được khoảng 500.000 đồng nhưng chỉ được lấy khoảng 200.000 đồng, còn lại Lê Thị Hiền lấy 200.000 đồng, Ngô Thị Hiền lấy 100.000-200.000 đồng.

Moi tin tức pháp luật xã hội sẽ được cập nhật liên tục tới độc giả.

Trang Lê (Tổng hợp Soha, ĐVO)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news