Tin mới

Philippines chính thức phản đối Trung Quốc bay ra đá Chữ Thập

Thứ năm, 14/01/2016, 07:26 (GMT+7)

Philippines đã gửi một công hàm phản đối các chuyến bay thử nghiệm của Trung Quốc ra đá Chữ Thập trên Biển Đông, đồng thời nói hành động đó là “khiêu khích” và vi phạm các điều luật chính thức hiện có, một phát ngôn viên bộ Ngoại giao Philippines cho biết vào hôm thứ 4 (13/1).

Philippines đã gửi một công hàm phản đối các chuyến bay thử nghiệm của Trung Quốc ra đá Chữ Thập trên Biển Đông, đồng thời nói hành động đó là “khiêu khích” và vi phạm các điều luật chính thức hiện có, một phát ngôn viên bộ Ngoại giao Philippines cho biết vào hôm thứ 4 (13/1).

Rặng Subi, thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Ảnh vệ tinh do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) chụp vào ngày 8/8/Reuters.

Tuần trước, Bắc Kinh đã có 3 chuyến bay ra Đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam, và chịu những chỉ trích từ Mỹ.

Ông Charles Jose nói trước báo giới, đã triệu đại sứ Trung Quốc để trao công hàm phản đối: “Chúng tôi chính thức phản đối những chuyến bay thử nghiệm gần đây của Trung Quốc đến Rặng Kagtingan (tên địa phương của Rặng Chữ thập).”

Ông Jose nói, những chuyến bay thử nghiệm này là “những hành động khiêu khích” sẽ làm hạn chế tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, nơi có hơn 5 nghìn tỷ USD giao dịch thương mại thế giới mỗi năm, và được cho sở hữu trữ lượng dầu và khí đốt khổng lồ.

"Những hành động này của Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng và lo lắng trong khu vực, vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) mà Bắc Kinh đã ký năm 2002", ông nói thêm.

Tại Washington, các Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của cả Philippines và Mỹ đã tổ chức các cuộc đối thoại về các vấn đề an ninh và thương mại, trong đó có kế hoạch của Mỹ tổ chức các cuộc tuần tra về tự do hàng hải nhiều hơn ở Biển Đông.

Các tàu và máy bay Mỹ sẽ có thể tuần tra trên Biển Đông lâu hơn bởi vì họ đã được quyền vào các căn cứ trên không và trên biển của Philippines theo một thỏa thuận quân sự mới, đã được Tòa án Tối cao Philippines thông qua vào hôm thứ 3 (12/1).

Linh Mai (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: đá chữ thập