Tin mới

Philippines quyết không thả 11 thuyền viên, tiếp tục trêu tức Trung Quốc

Thứ bảy, 10/05/2014, 10:36 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Philippines tỏ thái độ cứng rắn khi cương quyết không giao trả 11 thuyền viên như yêu cầu từ phía Trung Quốc, đồng thời đăng tải hàng loạt hình ảnh bắt giữ 11 thuyền viên nước này cùng 350 con rùa biển thu được trên tàu Quỳnh Quỳnh Hải 09063.

(Tinmoi.vn) Philippines tỏ thái độ cứng rắn khi cương quyết không giao trả 11 thuyền viên như yêu cầu từ phía Trung Quốc, đồng thời đăng tải hàng loạt hình ảnh bắt giữ 11 thuyền viên nước này cùng 350 con rùa biển thu được trên tàu Quỳnh Quỳnh Hải 09063.

 

Trước đó, hôm 7/5, Philippines đã bắt giữ một tàu cá chở theo 11 thuyền viên cùng khoảng 500 con rùa biển trên Biển Đông, trong đó có nhiều loài được bảo vệ đặc biệt theo luật pháp quốc gia này.

Philippines cương quyết không thả 11 thuyền viên, tiếp tục trêu tức Trung Quốc

Tàu 15 tấn Quỳnh Quỳnh Hải bị Philippines bắt giữ hôm 7/5

Ngay lập tức, phía Trung Quốc đã yêu cầu Philippines phải trả tự do cho các ngư dân cũng như tàu thuyền của họ đã bị bắt giữ, đồng thời cảnh báo Philippines là không nên tiếp tục có những hành động khiêu khích.

Trái với những yêu cầu từ Bắc Kinh, không chỉ cương quyết không thả người, Manila còn tiếp tục khiêu khích khi công bố hàng loạt hình ảnh 11 thuyền viên cùng 350 con rùa biển bị bắt giữ.

Những hình ảnh này đã được tờ Philippines Daily Inquirer đăng tải vào ngày 9.5, cùng lời tuyên bố “phớt lờ yêu cầu của Trung Quốc” và sẽ giao các thuyền viên này cho tòa án Philippines xử lý.

Philippines cương quyết không thả 11 thuyền viên, tiếp tục trêu tức Trung Quốc

Hình ảnh các thuyền viên Trung Quốc được Philippines công bố rộng rãi

Tại buổi họp báo ngày 8.5 tại thủ đô Manila, Philippines đã tỏ thái độ vô cùng cứng rắn khi cương quyết không thả 11 thuyền viên Trung Quốc và hàng trăm con rùa biển quý hiếm cùng chiếc tàu 15 tấn Quỳnh Quỳnh Hải 09063 do xâm phạm bất hợp pháp tại khu vực ngoài khơi bãi cạn Trăng Khuyết thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trước đó.

Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines Alan Purisima đã phủ nhận cáo buộc của Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines cho rằng họ đã nổ súng vào các thuyền viên Trung Quốc, khẳng định  Philippines “không nổ súng, không âm mưu, không khiêu khích”. Ông cũng tuyên bố sẽ không thả các thuyền viên Trung Quốc, mà sẽ chuyển sang Ủy ban nhập cư bất hợp pháp để thực thi cho đúng trình tự.

Từ năm 2004 đến nay, Philippines đã 22 lần bắt giữ cả tàu và thuyền viên Trung Quốc với lý do xâm phạm trái phép hải phận nước này.

 

Yên Yên (Theo Philippines Daily Inquirer)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news