Tin mới

Phó GĐ Công an Thanh Hóa: Vụ bà nội giết cháu 20 ngày tuổi có nhiều tình tiết phức tạp

Thứ tư, 29/11/2017, 13:31 (GMT+7)

"Đây là một vụ án có nhiều tình tiết phức tạp mà không thể kết luận được ngay một cách chính xác được. Phải có sự phối hợp của cơ quan điều tra và kết quả của cơ quan giám định để có căn cứ kết luận chính xác tính chất mức độ phạm tội và nguyên nhân và động cơ của bà nội cháu", Đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc CA tỉnh Thanh Hóa cho biết.

"Đây là một vụ án có nhiều tình tiết phức tạp mà không thể kết luận được ngay một cách chính xác được. Phải có sự phối hợp của cơ quan điều tra và kết quả của cơ quan giám định để có căn cứ kết luận chính xác tính chất mức độ phạm tội và nguyên nhân và động cơ của bà nội cháu", Đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc CA tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Video: VTV

Liên quan đến vụ việc sát hại cháu bé 20 ngày tuổi ở Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, chia sẻ trên VTV về kết quả điều tra bước đầu Đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đây là một vụ án có nhiều tình tiết phức tạp mà không thể kết luận được ngay một cách chính xác được.

"Phải có sự phối hợp của cơ quan điều tra và kết quả của cơ quan giám định để có căn cứ kết luận chính xác tính chất mức độ phạm tội và nguyên nhân và động cơ của bà nội cháu", Đại tá Oanh nhấn mạnh.

Về việc các cơ quan thông tin đều đã nói bắt bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, quê Tiền Hải, Thái Bình, bà nội cháu bé), Đại tá Khương Duy Oanh khẳng định cho đến hiện tại Công an TP Thanh Hóa chưa phát ngôn chính thức về kết quả điều tra vụ án này.

"Một số báo chí đưa những tình tiết gây hoang mang dư luận nhân dân, không mang hiệu quả tích cực trong giáo dục ý thức phòng chống tội phạm của nhân dân", Đại tá Oanh nói thêm.

Trước đó, tối 28/11 Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã xác minh được danh tính hung thủ ra tay bắt cóc sau đó sát hại cháu bé 20 ngày tuổi của gia đình anh anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi) trú tại khu 1 phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điều bất ngờ, hung thủ không phải ai khác mà chí là bà Phạm Thị Xuân (sinh năm 1952) - bà nội của cháu bé, nhân chứng duy nhất của vụ án.

Tại cơ quan công an, bà Xuân thừa nhận do thầy bói phán rằng cháu gái bà là nghiệp chướng trong gia đình, nếu cháu gái sống thì bà sẽ chết và ngược lại nên bà đã ra tay sát hại và dàn dựng màn bắt cóc cháu nội hơn 20 ngày tuổi.

Được biết, vợ chồng anh Thuận cũng mới về khu vực sống được khoảng 2 năm nay, bà Xuân cũng ít về đây trừ khi nào gia đình con cái có công việc hay vợ anh Thuận sinh con thì bà về đỡ đần con cháu.

Hiện ngôi nhà nạn nhân đã khóa cổng, bố mẹ cháu bé đang về Thái Binh làm lễ mai táng cho cháu bé.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news