Tin mới

Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng chết thảm dưới cống

Thứ ba, 24/11/2015, 10:15 (GMT+7)

Ông Nam đi làm về gặp lúc trời mưa to. Khi đi qua đoạn đường có nhiều khúc cua và ổ gà, ông mất tay lái rơi xuống cống sâu hơn 1,5 m dẫn đến tử vong.Sáng 24/11, lực lượng chức năng huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đã khám nghiệm hiện trường tìm nguyên nhân cái chết của ông ​Nam (53 tuổi, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ), là Phó giám đốc Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT huyện Phú Ninh.Trước đó, 6h sáng 24/11 người dân phát hiện xác ông Lực nằm ngay miệng cống tuyến đường TP Tam Kỳ - Phú Ninh, đoạn thuộc thôn Xuân Trung, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh nên báo cơ quan chức năng địa phương.
Công an huyện Phú Ninh có mặt, cùng người dân vớt xác nạn nhân lên và khám nghiệm hiện trường.Nguyên nhân ban đầu được xác định, tối 23/11, ông Lực đi làm về gặp phải lúc trời mưa to, khi đi qua đoạn đường có nhiều khúc cua và ổ gà đã mất tay lái rơi xuống cống sâu hơn 1,5 m.Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra.

 

Sau giờ làm việc trên đường trở về nhà vào chiều tối hôm qua (23/11), Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Phú Ninh Đỗ Tấn Lực chết bất thường trên đường.
Sáng nay, cơ quan công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đối với ông Đỗ Tấn Lực (1963), Phó Giám đốc NH NN&PTNT chi nhánh huyện Phú Ninh.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào chiều tối hôm qua, ông Đỗ Tấn Lực rời cơ quan từ huyện Phú Ninh về nhà riêng tại số 48 đường Đặng Dung, TP Tam Kỳ. Khi đi đến đoạn đường thuộc thôn Xuân Trung, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh thì ông Lực lao xe bên vệ đường và tử vong, trên người còn mặc áo mưa.
Đến sáng hôm nay người đi đường mới phát hiện và báo với cơ quan chức năng.
Hiện thi thể ông lực đã được gia đình đưa về. Cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ cái chết bất thường của ông Lực.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news