Tin mới

Phó thủ tướng chỉ đạo 6 bộ xử lý vụ iFan bị tố lừa tiền ảo 15.000 tỷ

Thứ tư, 11/04/2018, 22:30 (GMT+7)

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo 6 bộ gồm Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng vào cuộc, khẩn trương xem xét, xử lý vụ tố lừa tiền ảo hơn 15.000 tỷ đồng.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo 6 bộ gồm Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng vào cuộc, khẩn trương xem xét, xử lý vụ tố lừa tiền ảo hơn 15.000 tỷ đồng.

Chiều 11/4, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành xử lý vụ việc người dân tố bị lừa tiền ảo hơn 15.000 tỷ đồng.

Theo đó, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo 6 bộ gồm Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng vào cuộc, khẩn trương xem xét, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Thông báo cũng nhấn mạnh đối với nội dung vượt thẩm quyền, các bộ, ngành có thể đề xuất biện pháp báo cáo Thủ tướng trước ngày 20/4.

Liên quan đến sự việc này, mới đây UBND TP. HCM cũng vừa có văn bản chỉ đạo khẩn các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra đường dây tiền mã hóa đa cấp với số tiền huy động được cho là lên đến 15.000 tỷ đồng. Theo nội dung văn bản, ngày 8/4 trên các trang thông tin mạng đăng tải nội dung liên quan đến đường dây tiền ảo đa cấp (Công ty Cổ phần Modern Tech với số tiền huy động hơn 15.000 tỷ đồng).

Trong văn bản cũng nêu rõ, các loại tiền ảo nói chung không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Việc sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Để ngăn chặn các vụ lừa đảo liên quan đến tiền ảo, cùng ngày Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành chỉ thị về tăng cường quản lý hoạt động liên quan tới Bitcoin, tiền ảo.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news