Tin mới

Phó thủ tướng Đức phân trần việc có hành động lăng mạ người biểu tình

Thứ hai, 29/08/2016, 09:24 (GMT+7)

Hôm 12/8, phó thủ tướng Đức Sigmar Gabriel đã bị truyền thông ghi lại hình ảnh giơ "ngón tay thối" về phía người biểu tình. Trong phát biểu mới đây, ông Gabriel nói rằng ông đã sai lầm, và có ý định giơ cả hai ngón tay.

Hôm 12/8, phó thủ tướng Đức Sigmar Gabriel đã bị truyền thông ghi lại hình ảnh giơ "ngón tay thối" về phía người biểu tình. Trong phát biểu mới đây, ông Gabriel nói rằng ông đã sai lầm, và có ý định giơ cả hai ngón tay.

Hành động gây tranh cãi của phó thủ tướng Đức. Ảnh: CNN

Vào hôm đó, một nhóm thanh niên cực hữu tổ chức biểu tình tại một sự kiện đảng Dân chủ Xã hội ở thị trấn Salzgitter, trung Đức với sự có mặt của phó thủ tướng kiêm bộ trưởng kinh tế đồng thời là lãnh đạo đảng này Sigmar Gabriel. Những người biểu tình lên án ông Gabriel là phản bội nhân dân và đề cập đến quá khứ ủng hộ Đức quốc xã của cha ông.

Video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một người biểu tình hét lên: "Cha ông yêu đất nước này. Còn ông đang làm gì? Ông đang phá hoại nó".

Tuy nhiên, ông Gabriel chỉ cười và giơ ngón tay giữa để đáp trả, sau đó ông quay lưng đi.

Hành động "giơ ngón tay thối" trong văn hóa phương Tây là một hành động có ý lăng mạ người khác, rất khiếm nhã và bất lịch sự. Hành động này được dùng để thay thế cho các câu chửi thề.

Hành động của ông nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Đáp lại những chỉ trích, ông Sigmar Gabriel cho rằng những người chỉ trích nên nghĩ xem họ sẽ phản ứng thế nào khi đối mặt với 12 thanh niên "phát xít trẻ, hung hăng, chửi thề và sẵn sàng dùng bạo lực".

Phó thủ tướng cho rằng sai sót duy nhất của ông là đã không đưa cả hai ngón tay lên mà chỉ dùng mỗi ngón giữa, còn được gọi là "ngón tay thối".

Trong một thông cáo, đảng Dân chủ Xã hội cho rằng ông Gabriel "không xem cử chỉ trên là một hình thức thích hợp trong giao tiếp hàng ngày, nhưng không thể nào giao tiếp được với những kẻ ủng hộ phát xít ầm ĩ sẵn sàng sử dụng bạo lực".

Quý Vũ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news