Tin mới

Phó thủ tướng Nga bị EU áp đặt lệnh trừng phạt

Thứ bảy, 22/03/2014, 09:00 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hôm 21/3, EU đã công bố danh sách trừng phạt mở rộng bao gồm 12 người, trong đó có Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin và 2 trợ lý cho Tổng thống Putin.

(Tinmoi.vn) Hôm 21/3, EU đã công bố danh sách trừng phạt mở rộng bao gồm 12 người, trong đó có Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin và 2 trợ lý cho Tổng thống Putin.

 

Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin, 2 trợ lý Tổng thống Sergei Glazyev và Vladislav Surkov, Phát ngôn viên của Duma Quốc gia Sergei Naryshkin, Phát ngôn viên Hội đồng Liên bang Valentina Matviyenko và nghị sĩ Hạ viện Yelena Mizulina đều có tên trong danh sách trừng phạt do EU công bố hôm thứ 6, ngày 21/3.

Phó thủ tướng Nga bị EU áp đặt lệnh trừng phạt

Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin xuất hiện trong danh sách trừng phạt mới công bố của EU

Dmitry Kiselyov, người đứng đầu hãng tin tức điện Kremlin Rossia Segodnya và 2 quan chức chỉ đạo bầu cử tại Crimea, 2 Phó Tư lệnh Hạm đội Biển Đen và 1 chỉ huy lực lượng vũ trang Nga cũng bị đưa vào danh sách này. 

Như vậy, sau danh sách mới công bố này, tổng số người bị EU trừng phạt do cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã lên tới con số 33.

Những người có tên trong danh sách trừng phạt sẽ bị cấm thị thực tại châu Âu, toàn bộ tài sản của họ tại đây cũng sẽ bị đóng băng.

Hôm 20/3, Mỹ công bố thêm 20 quan chức và doanh nhân Nga bị đưa vào danh sách trừng phạt. Nga cũng ngay lập tức "phản đòn" với danh sách 9 quan chức và các nhà lập pháp Mỹ, trong đó có cả Thượng nghị sĩ John McCain.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, Nga vẫn chưa áp dụng bất cứ biện pháp trừng phạt nào với các quan chức châu Âu.

L.H (Theo: The Moscowtimes)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news