Tin mới

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kẹt xe 30 phút, GĐ Sở nhận khuyết điểm

Thứ sáu, 06/02/2015, 20:01 (GMT+7)

“Để Phó Thủ tướng đi từ Đại học Quốc gia mà tắc đường hơn 30 phút không thoát ra được đường Xuân Thủy - Cầu Giấy là một thiếu sót và Sở Giao thông Vận tải xin nhận khuyết điểm”, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nhận khuyết điểm.

“Để Phó Thủ tướng đi từ Đại học Quốc gia mà tắc đường hơn 30 phút không thoát ra được đường Xuân Thủy - Cầu Giấy là một thiếu sót và Sở Giao thông Vận tải xin nhận khuyết điểm”, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nhận khuyết điểm.

Chiều 5/2, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đã làm việc với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về tình hình ùn tắc tại một số tuyến đường và kiểm tra vận tải hành khách tại bến xe Mỹ Đình.

Theo tin tức từ báo Dân trí, khi nghe ông Hùng đề cập đến chuyện Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bị tắc đường quá 30 phút vào chiều 4/2. Cụ thể, sau khi làm việc tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội, rời khỏi trường thì Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bị tắc đường, và mất hơn nửa tiếng đồng hồ không thoát được ra khỏi tuyến Xuân Thủy - Cầu Giấy. Ông Nguyễn Văn Viện - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội - thừa nhận đó là một thiếu sót.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kẹt xe 30 phút, GĐ sở nhận khuyết điểm - Ảnh 1

Ông Khuất Việt Hùng trực tiếp kiểm tra trên xe khách. Ảnh: Dân trí

“Để Phó Thủ tướng đi từ Đại học Quốc gia mà tắc đường hơn 30 phút không thoát ra được đường Xuân Thủy - Cầu Giấy là một thiếu sót và Sở Giao thông Vận tải xin nhận khuyết điểm”, ông Viện bày tỏ.

Sở dĩ nhắc đến việc Phó Thủ tướng bị tắc đường là bởi Hà Nội đã cam kết không để xảy ra ùn tắc tại các nút giao thông quá 30 phút; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã khẳng định quyết tâm: “Nếu ùn tắc giao thông quá 30 phút, người dân có quyền khiếu nại và Công an Hà Nội cùng Sở Giao thông Vận tải xin chịu trách nhiệm trước thành phố”.

Thực tế, chuyện tắc đường đang trở thành nỗi ám ảnh trong những ngày cuối năm này tại Hà Nội. Theo ghi nhận, những tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông là Xuân Thủy, Cầu Giấy, Đào Tấn, Lạc Long Quân, Bưởi, nút giao Thụy Khuê - Văn Cao, Phạm Văn Đồng, Khuất Duy Tiến, nút giao Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khoái - cầu Vĩnh Tuy, nút giao thông Ô Chợ Dừa…

Theo thông tin từ tờ VnEpress, để giải quyết ách tắc tại các tuyến phố đang thi công, lãnh đạo Sở cho rằng cần làm việc với các chủ công trình để tăng cường dải phân cách, cọc tiêu, biển cảnh báo cho chủ phương tiện. Hà Nội cũng đang tăng tốc thi công để thông xe các tuyến đường Trần Phú - Kim Mã, Nguyễn Văn Huyên kéo dài, giúp giải quyết ùn tắc cho khu vực Cầu Giấy, Sơn Tây.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kẹt xe 30 phút, GĐ sở nhận khuyết điểm - Ảnh 2

Nhiều tuyến đường bị ùn tắc do thi công đường. Ảnh: VnExpress

Ông Hùng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng, đặc biệt là đường Nguyễn Văn Huyên để giảm ách tắc cho tuyến Cầu Giấy. Với các công trường được rào chắn cần bố trí thêm đèn phản quang, đủ chiếu sáng để hạn chế phương tiện va chạm.

Kiểm tra công tác vận tải hành khách tại bến xe Mỹ Đình, lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho rằng, mặc dù bến xe này đã được mở rộng diện tích tạo diện mạo mới khang trang hơn, song việc bố trí xe cộ ra vào bến còn lộn xộn, khâu vệ sinh chưa tốt. Ông Hùng yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ hành khách vào dịp Tết, lắp wifi miễn phí tại các bến xe.

Mai Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news