Tin mới

Phó Thủ tướng nửa đêm lên Hòa Bình sau vụ 7 người tử vong khi chạy thận

Thứ ba, 30/05/2017, 08:00 (GMT+7)

22h ngày 29/5, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình sau vụ tai biến nghi do sốc phản vệ xảy ra tại đây khiến 7 người tử vong, nhiều người nguy kịch.

22h ngày 29/5, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình sau vụ tai biến nghi do sốc phản vệ xảy ra tại đây khiến 7 người tử vong, nhiều người nguy kịch.

Thông tin trên báo Tiền Phong, Công an TPHCMVietnamnet đưa tin cho biết, 22h ngày 29/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình sau vụ tai biến nghi do sốc phản vệ xảy ra tại đây khiến 6 người chết, nhiều người nguy kịch.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có mặt tại bệnh viện đa khoa Hòa Bình. Ảnh: Tiền Phong

Theo ông Trương Quý Dương, Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình cho biết sáng ngày 29/5, sau khi chạy thận cho 18 bệnh nhân suy thận mạn phải lọc máu chu kỳ đã xảy ra sốc phản vệ tập thể khiến ít nhất 6 người tử vong. 

Ca sốc phản vệ đã xảy ra khi bệnh nhân đã bắt đầu lọc máu được 30 -40 phút. Ngay lập tức các bác sĩ đã dừng lọc máu cho bệnh nhân và chuyển sang cấp cứu gấp. Được biết 18 bệnh nhân này đều là bệnh nhân suy thận mạn, có bệnh nhân đã gắn bó với khoa thận nhân tạo nhiều năm.

Đến khoảng 21h, lực lượng cảnh sát có mặt tại bệnh viện. Tại khu vực hồi sức cấp cứu,  nhiều người thân của nạn nhân đang chờ kết quả. PGS, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám - Đại diện Bộ Y tế cho biết hiện đã đình chỉ Khoa Thận nhân tạo nơi xảy vụ việc khiến 6 người tử vong và nhiều người khác nguy kịch.

Đại diện Bộ Y tế đã gửi lời chia buổn đến với gia đình nạn hân và trực tiếp lắng nghe báo cáo đồng thời tập trung chữa bệnh. Mặc dù muộn, vẫn phải tục cứu chữa người bệnh, nghe báo cáo của bệnh viện, đặc biệt là báo cáo của các chuyên gia, ông Khuê nhấn mạnh.

Tại buổi họp báo, Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình cho biết: "Đây là trường hợp hi hữu xảy ra trong 1 khoa có thâm niên gần 10 năm triển khai lọc máu, thực hiện hơn 100 nghìn ca cấp cứu và thường quy an toàn. Mặc dù vậy nhưng thay mặt lãnh đạo của bệnh viện tôi xin lỗi lãnh đạo Bộ, sở, các anh chị phóng viên, giáo sư, tiến sĩ. Vì sự ko may mắn của chúng tôi, mà đã mất nhiều công sức về với chúng tôi để mong cứu chữa người bệnh, mong nhanh chóng ổn định để hoàn thành sứ mệnh với địa phương, tận đáy lòng chúng tôi rất buồn, muốn gửi tới gia đình bệnh nhân ko qua khỏi lời chia buồn của Khoa thận nhân tạo. Trong số 6 bệnh nhân ko qua được cũng có bệnh nhân gắn bó với bệnh viện gần 10 năm, cứ hai ngày lại tới với chúng tôi".

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Phó Thủ tướng nửa đêm lên Hòa Bình sau vụ 7 người chết sau khi chạy thận
22h ngày 29/5, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình sau vụ tai biến nghi do sốc phản vệ xảy ra tại đây khiến 7 người tử vong, nhiều người nguy kịch.
 
Thông tin trên báo Tiền Phong, Công an TPHCM và Vietnamnet đưa tin cho biết, 22h ngày 29/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình sau vụ tai biến nghi do sốc phản vệ xảy ra tại đây khiến 6 người chết, nhiều người nguy kịch.
 
 Theo ông Trương Quý Dương, Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình cho biết sáng ngày 29/5, sau khi chạy thận cho 18 bệnh nhân suy thận mạn phải lọc máu chu kỳ đã xảy ra sốc phản vệ tập thể khiến ít nhất 6 người tử vong. 
 
Ca sốc phản vệ đã xảy ra khi bệnh nhân đã bắt đầu lọc máu được 30 -40 phút. Ngay lập tức các bác sĩ đã dừng lọc máu cho bệnh nhân và chuyển sang cấp cứu gấp. Được biết 18 bệnh nhân này đều là bệnh nhân suy thận mạn, có bệnh nhân đã gắn bó với khoa thận nhân tạo nhiều năm.
 
Đến khoảng 21h, lực lượng cảnh sát có mặt tại bệnh viện. Tại khu vực hồi sức cấp cứu,  nhiều người thân của nạn nhân đang chờ kết quả. 
PGS, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám - Đại diện Bộ Y tế cho biết hiện đã đình chỉ Khoa Thận nhân tạo nơi xảy vụ việc khiến 6 người tử vong và nhiều người khác nguy kịch.
 
Đại diện Bộ Y tế đã gửi lời chia buổn đến với gia đình nạn hân và trực tiếp lắng nghe báo cáo đồng thời tập trung chữa bệnh. Mặc dù muộn, vẫn phải tục cứu chữa người bệnh, nghe báo cáo của bệnh viện, đặc biệt là báo cáo của các chuyên gia, ông Khuê nhấn mạnh.
Tại buổi họp báo, Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình cho biết: "Đây là trường hợp hi hữu xảy ra trong 1 khoa có thâm niên gần 10 năm triển khai lọc máu, thực hiện hơn 100 nghìn ca cấp cứu và thường quy an toàn.
Mặc dù vậy nhưng thay mặt lãnh đạo của bệnh viện tôi xin lỗi lãnh đạo Bộ, sở, các anh chị phóng viên, giáo sư, tiến sĩ. Vì sự ko may mắn của chúng tôi, mà đã mất nhiều công sức về với chúng tôi để mong cứu chữa người bệnh, mong nhanh chóng ổn định để hoàn thành sứ mệnh với địa phương, tận đáy lòng chúng tôi rất buồn, muốn gửi tới gia đình bệnh nhân ko qua khỏi lời chia buồn của Khoa thận nhân tạo. Trong số 6 bệnh nhân ko qua được cũng có bệnh nhân gắn bó với bệnh viện gần 10 năm, cứ hai ngày lại tới với chúng tôi".
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news