Tin mới

Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố đã hết kiên nhẫn với Triều Tiên

Thứ hai, 17/04/2017, 14:19 (GMT+7)

Trong chuyến đi tới Khu Phi quân sự (DMZ) ngăn cách Triều Tiên và Hàn Quốc, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố thời kỳ "kiên nhẫn chiến lược" của chính quyền cũ với Bình Nhưỡng đã qua.

Trong chuyến đi tới Khu Phi quân sự (DMZ) ngăn cách Triều Tiên và Hàn Quốc, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố thời kỳ "kiên nhẫn chiến lược" của chính quyền cũ với Bình Nhưỡng đã qua.

"Có một thời kỳ kiên nhẫn chiến lược nhưng thời đại đó đã qua", Reuters dẫn lại lời ông Pence nói trong chuyến đi hôm nay (17/4).

Ông Pence nhấn mạnh tất cả các phương án đều được đưa ra thảo luận, nhằm đạt được các mục tiêu và bảo đảm sự ổn định của người dân Hàn Quốc. Mỹ sẽ duy trì mối liên minh vững chắc với Hàn Quốc và gìn giữ hòa bình thông qua sức mạnh.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thăm khu phi quân sự Hàn Quốc - Triều Tiên ngày 17/4. Ảnh: Reuters

Trước đó, trong chuyến thăm Hàn Quốc tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng tuyên bố Mỹ đã hết kiên nhẫn với Triều Tiên.

Tuy nhiên, ông Pence cũng nói thêm rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm khẳng định sẽ không bàn về chiến thuật quân sự cụ thể.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster hôm 15/4 cũng cho biết ông Trump không cân nhắc hành động quân sự với Triều Tiên lúc này, dù đã điều tàu sân bay USS Carl Vinson cùng các tàu hộ tống đến gần bán đảo Triều Tiên.

Ông Pence đến Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng hôm 16/4 đã phóng thử tên lửa, nhưng giới chức Mỹ-Hàn cho biết dường như vụ thử thất bại.

[mecloud]RvMGTkjAzv[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news