Tin mới

Phó trạm trưởng trạm Y tế xã bị đâm trọng thương giữa đêm

Thứ ba, 24/10/2017, 13:57 (GMT+7)

Hải đến trạm y tế xã nhờ truyền nước nhưng thấy đối tượng có biểu hiện uống rượu nên Phó trạm trưởng trạm Y tế xã từ chối tiếp nước. Hải cầm một con dao dài dao chém nhiều nhát vào người khiến nữ cán bộ y tá trọng thương.

Hải đến trạm y tế xã nhờ truyền nước nhưng thấy đối tượng có biểu hiện uống rượu nên Phó trạm trưởng trạm Y tế xã từ chối tiếp nước. Hải cầm một con dao dài dao chém nhiều nhát vào người khiến nữ cán bộ y tá trọng thương.

Theo báo Nông nghiệp và thông tin PV Người đưa tin nhận được, sự việc xảy ra  vào khoảng 21h ngày 20/10 tạiTrạm y tế xã Hương Long, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Chị Trần Thị Thanh Hải đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê. Ảnh: Báo Nông nghiệp.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chị Trần Thị Thanh Hải (Phó trạm trưởng Trạm y tế xã Hương Long) đang thực hiện ca trực tại Trạm y tế xã thì Hoàng Xuân Hải (SN 1991, trú tại xóm 7, xã Hương Long) đến nhờ truyền nước. Thấy thanh niên này đang say rượu nên chị Hải từ chối và hẹn sáng hôm sau quay lại.

Một lúc sau Hải cầm con dao bảy dài khoảng 60cm quay lại Trạm y tế xã Hương Long gõ cửa phòng với lý do mua 2 bơm tiêm. Khi chị Hải trở vào để lấy bơm tiêm thì bất ngờ bị Hải cầm dao chém nhiều nhát trúng vào người.

Chị Hải được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.

Sau khi chém chị Hải trọng thương, Hải đến trước cổng trường mầm non Hương Long vứt dao rồi về nhà nói với anh trai Hoàng Xuân Hiếu (SN 1988) đã chém chị Hải rồi trốn khỏi địa phương.

Đến khoảng 14h ngày 21/10 Hải trở về đầu thú tại Công an xã Hương Long.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news