Tin mới

Phòng khám nhân đạo miễn phí cho bệnh nhân nghèo

Chủ nhật, 05/07/2015, 10:38 (GMT+7)

Chương trình khám chữa bệnh miễn phí với mục tiêu xây dựng những đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giúp đỡ người bệnh trong bệnh viện, với nhiều mô hình, giải pháp cụ thể góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước... đặc biệt trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người nghèo.

Chương trình khám chữa bệnh miễn phí với mục tiêu xây dựng những đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giúp đỡ người bệnh trong bệnh viện, với nhiều mô hình, giải pháp cụ thể góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước... đặc biệt trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người nghèo.

Sáng ngày 5.7.2015, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Bác sĩ gia đình TP Hà Nội đã Khai trương phòng khám chữa bệnh cho bệnh nhân  nghèo. 

Đội thanh niên tình nguyện sẽ tham gia tư vấn, giúp đỡ bệnh nhân. Ảnh nguồn: Infornet

Là một trong những hoạt động tiếp nối thành công của chương trình "Hà Nội nghĩa tình" của Hội liên hiệp Thanh Niên, Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, chương trình đã thu hút hơn chục ngàn lượt thành niên tham gia giúp đỡ cho hàng trăm bệnh nhân.

Cũng trong ngày hôm nay, phòng khám dự kiến sẽ khám và cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân gia đình Chính sách, người lao động ngoại tỉnh có hoàn cảnh khó khăn.

Phòng khám sẽ định kỳ tổ chức hoạt động 1 buổi/1 tháng vào ngày chủ nhật tuần thứ 3 của tháng.

Trong buổi khám, các bác sĩ sẽ cấp thuốc miễn phí từ 300 đến 400 người dân theo chuyên khoa; tổ chức khám sàng lọc miễn phí các bệnh tim, mạch, ung thư vú cho người dân; tổ chức khám sàng lọc đục thủy tinh thể và tổ chức mổ thay thủy tinh thể cho người lao động cao tuổi.

Cũng tại buổi khám, người dân sẽ được tư vấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng để phòng bệnh, chống tai nạn thương tích, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, đảm bảo vấn đề dinh dưỡng hợp lý đặc biệt đối với và mẹ và trẻ em.

Phòng khám chữa bệnh nhân đạo cho người nghèo được đặt tại Trung tâm Bác sĩ gia đình, 50C Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Minh Di (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news