Tin mới

Phòng kịch bản Covid-19 xấu nhất, Mỹ mua thêm 100.000 túi đựng thi thể

Thứ năm, 30/04/2020, 15:23 (GMT+7)

100.000 túi đựng thi thể nhằm chuẩn bị cho khả năng dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát hoặc xảy ra thảm họa.

Nhân viên y tế đưa thi thể nạn nhân Covid-19 vào xe đông lạnh. Ảnh: AP

Tờ WSJ dẫn nguồn từ Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) cho biết đơn vị này đã đặt mua 100.000 túi đựng thi thể trị giá 5,1 triệu USD từ một công ty nhỏ ở bang California hôm 21/4. Đơn hàng sẽ được giao trước ngày 4/5.

FEMA cho biết cơ quan đã ký hàng loạt hợp đồng để sản xuất thêm và cải thiện kho dự trữ túi đựng thi thể, phòng kịch bản xấu nhất. Hợp đồng mua 100.000 túi đựng này không liên quan đến yêu cầu cung cấp 100.000 túi cho Bộ Quốc phòng Mỹ hồi đầu tháng. Phát ngôn viên của FEMA cho biết số túi gửi cho Lầu Năm Góc đã được chuyển đến các điểm nóng Covid-19 ở các bang. Đơn hàng mới là để chuẩn bị cho khả năng dịch Covid-19 bùng phát hoặc xảy ra đại thảm họa.

Động thái này diễn ra giữa lúc số ca Covid-19 của Mỹ đã vượt 1 triệu, số ca tử vong là hơn 60.000. Mới đây, Tổng thống Donald Trump ước tính dịch Covid-19 có thể cướp đi sinh mạng của 60.000-70.000 người Mỹ. Con số dự kiến ban đầu còn lên đến 100.000-200.000.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news