Tin mới

Phụ nữ được ưu ái trong nội các mới của Australia

Thứ tư, 16/09/2015, 20:39 (GMT+7)

Hôm nay (16/9), tân Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết, sẽ có nhiều nữ chính trị gia hơn trong thành phần nội các đầu tiên mà ông thành lập, dự kiến tuyên thệ vào hôm thứ 2 (21/9) tuần sau.

Hôm nay (16/9), tân Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết, sẽ có nhiều nữ chính trị gia hơn trong thành phần nội các đầu tiên mà ông thành lập, dự kiến tuyên thệ vào hôm thứ 2 (21/9) tuần sau.

Tân Thủ tướng Australia muốn có nhiều nữ giới hơn trong nội các. Ảnh: Lukas Coch/AAP Image via AP

Ông Turnbull nói với các phóng viên trong buổi họp đầu tiên với cương vị thủ tướng Australia: “Không có điều gì nhiệt huyết hơn khi thấy nhiều phụ nữ được trao quyền và có ảnh hưởng trong Quốc hội, trong các bộ khắp đất nước.”

Tân thủ tướng cho biết, ông cam đoan về điều đó nhưng không tiết lộ thêm về sự sắp xếp nội các mới. Ông cũng cho biết sẽ chú trọng vào các vấn đề kinh tế, đặc biệt là những thách thức mà Australia đang phải đối mặt.

Trước đây, với người tiền nhiệm Tony Abbott vốn chỉ có 2 nữ Bộ trưởng trong Nội các 19 thành viên.

Nội các mới dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức đầu tuần sau. 

Ông Turnbull là cựu Bộ trưởng truyền thông Australia, đồng thời là một doanh nhân thành đạt, giàu nhất nước này.

Ông Turnbull thay thế vị trí của cựu Thủ tướng Tony Abbott sau một cuộc bỏ phiếu bất ngờ của các nghị sỹ trong đảng Tự do (LP) cầm quyền tối hôm 14/9 vừa qua.

Theo Linh Mai/Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news