Tin mới

"Phù thủy" Park Hang-seo từ chối nhận công sau chiến tích của tuyển Việt Nam

Thứ hai, 21/01/2019, 12:02 (GMT+7)

"Phù thủy" Park Hang-seo từ chối nhận công sau chiến tích của tuyển Việt Nam, cho rằng chiến thắng là do sự nỗ lực và sự tận hiến của các học trò.

Người cầm quân Park Hang-seo cho rằng chiến thắng trước tuyển Jordan không phải nhờ tài năng đặc biệt nào của ông mà đến từ sự tận hiến của các học trò của mình. 

Chia sẻ trên tờ Dong A (Hàn Quốc), HLV Park Hang-seo chia sẻ "Tôi thực sự phải cảm ơn các cầu thủ. Họ đã chiến đấu hết mình dù không có đủ thời gian hồi phục. Họ cũng đã tuyệt đối tuân thủ đấu pháp mà Ban huấn luyện đề ra. Đó là điều cực kỳ quan trọng ở những cuộc đấu loại trực tiếp như thế này".

"Chiến thắng này không phải của riêng tôi, cũng không phải đến nhờ năng lực đặc biệt nào của tôi. Nó đến từ các cầu thủ, các thành viên Ban huấn luyện và nhiều con người khác - những người đã nỗ lực ngày đêm trên sân tập cũng như trong thi đấu".

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng, sau khi đánh bại Jordan trong loạt sút luân tối 20/1. Ảnh: AFC

Mặc dù bị đánh giá thấp hơn và chịu bàn thua trong hiệp một nhưng đội tuyển Việt Nam đã thi đấu quật khởi. 

Những chiến binh áo đỏ đã làm chủ ở hiệp hai khi tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn và một trong số đó được chuyển hóa thành bàn gỡ hòa của Công Phượng
Sau khi bất phân thắng bại ở cả 30 phút của hiệp phụ, đoàn quân của ông  Park đã giành chiến thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu. 

"Đây không chỉ là trận bóng,  nó như trận chiến với chúng tôi vậy", nhà cầm quân Hàn Quốc tự hào khi nói về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ.

Từ thời điểm sang Việt Nam cách đây hơn 1 năm, HLV Park Hang-seo đã trải qua bốn trận đấu phải định đoạt thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Ba trong số đó đã thành công: hai trận ở U23 châu Á (Iraq và Qatar) và trận đấu hôm qua. Thất bại duy nhất là trận tranh HC đồng tại Asiad với UAE.

"Gần đây chúng tôi có tập sút 11m. Tôi quan sát các học trò đá và đánh giá từng người theo tiêu chuẩn riêng của mình. Tôi tự quyết định ai sẽ thực hiện các quả luân lưu, sau đó có bàn bạc với trợ lý Lee Young-jin. Các cầu thủ của tôi đã tập luyện tốt và thực hiện tốt trong trận với Jordan. Minh Vương sút không thành công, có thể là do áp lực quả quyết định. Nhưng tôi vẫn nghĩ quyết định sút của cậu ấy tốt", thầy Park tiết lộ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá tứ kết vào ngày 24/1 và gặp đội thắng trong trận giữa Nhật Bản và Ả-rập Xê-út. Khi được hỏi thích đối đầu đội nào hơn, HLV Park Hang-seo cho hay: "Đối thủ nào cũng mạnh, sẽ rất khó khăn cho chúng tôi. Ở tứ kết, chẳng đội nào yếu hơn Việt Nam".

Minh Di  (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news