Tin mới

Phụ xe trả lại 150 triệu đồng cho hành khách để quên

Thứ bảy, 15/11/2014, 20:19 (GMT+7)

Khi anh Tư kiểm tra xe thì phát hiện một túi ni lông đựng gần 150 triệu đồng và một số hành lý khác trên giường do khách để quên. Ngay sau đó, phụ xe đã xác minh chủ số tiền nói trên rồi trả lại số tiền cùng hành lý cho khách.

 

 

Khi anh Tư kiểm tra xe thì phát hiện một túi ni lông đựng gần 150 triệu đồng và một số hành lý khác trên giường do khách để quên. Ngay sau đó, phụ xe đã xác minh chủ số tiền nói trên rồi trả lại số tiền cùng hành lý cho khách.


Ngày 15/11, tin từ xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, anh Trần Duy Tư (29 tuổi), trú xã Quỳnh Long là phụ xe khách, đã trả lại 150 triệu đồng cho hành khách để quên trên xe.

Trước đó, khoảng 13h ngày 13/11, khi đó nhà xe Sự Chuyên (trú ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) chạy tuyến Quỳnh Lưu - Hà Nội.

Khi lưu thông về đến địa bàn huyện Quỳnh Lưu và đã trả hết khách, khi kiểm tra xe thì phụ xe Trần Duy Tư bất ngờ phát hiện một bọc tiền lớn đựng trong túi ni lông, khoảng 150 triệu đồng và một số đồ đạc khác trên giường do khách để quên.

Sau khi xác minh số giường, xác định đó là vị khách có tên Phạm Văn Hùng, lên xe từ Ninh Bình vào Thanh Hóa, anh Tư đã liên lạc với khách để trả lại số tiền. Khi nhận được thông báo của anh Tư, vị hành khách mới biết mình bỏ quên tiền trên xe.

Anh Hùng cho biết, bọc tiền để quên trên xe gần 150 triệu đồng, là tiền anh mang vào Thanh Hóa đi buôn tôm. Anh Hùng cũng không quên gửi lời cảm ơn đến anh Tư cũng như nhà xe.

Phương Hà

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news