Tin mới

Phú Yên: Phạt 5 người tung tin giả về dịch Covid-19 trên Facebook

Thứ ba, 03/03/2020, 20:37 (GMT+7)

5 đối tượng bị phạt tổng cộng 45 triệu đồng vì hành vi tung tin giả, sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

Theo tin tức từ VOVDân Việt đưa tin ngày 3/3, Công an tỉnh Phú Yên đã ban hành các quyết định xử phạt hành chính tổng cộng 45 triệu đồng đối với 5 người (thường trú tại Phú Yên) vì hành vi tung tin sai sự thật về dịch virus corona (Covid-19) trên Facebook.

Cụ thể, các đối tượng lần lượt là Nguyễn Thị Vị (26 tuổi, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) bị phạt 10 triệu đồng; Trần Đình Thiên (24 tuổi, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh) bị phạt 10 triệu đồng; Phan Thị Lệ Thu (25 tuổi, xã Bình Kiến, TP.Tuy Hòa) bị phạt 10 triệu đồng;

Thông tin sai sự thật được các đối tượng đăng tải

Bà Nguyễn Thị Thúy Vân (47 tuổi, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa) bị phạt 10 triệu đồng; Nguyễn Ngọc Định (18 tuổi, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa) bị phạt 5 triệu đồng.

Cả 5 người trên đều vi phạm về việc "cung cấp nội dung thông tin sai sự thật" được quy định tại điểm a, khoản 3, điều 64, nghị định 174/2013/NĐ-CP. Các đối tượng đều phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là thực hiện gỡ bỏ, đính chính trên trang mạng xã hội của mỗi cá nhân.

Trước đó tại Hà Tĩnh, chị Trương Thị Thắm (sinh năm 1985, trú tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) cũng bị xử phạt vì hành vi đăng lên Facebook thông tin sai sự thật việc người từ Hàn Quốc về Việt Nam bị nhiễm Covid-19.

Thông tin gây hoang mang dư luận

Cụ thể, vào khoảng 19h tối ngày 27/2, chị Trương Thị Thắm (sinh năm 1985, trú tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) đã dùng tài khoản facebook cá nhân có tên "Meo Thắm" để đăng tải nội dung có người ở xã bên cạnh trở về từ Hàn Quốc và bị nhiễm virus corona (Covid-19).

Facebook Meo Thắm cho rằng có người phụ nữ trở về từ Hàn Quốc đã tiếp xúc với nhiều người trong nhiều ngày nên cảnh báo mọi người cần phải cẩn thận.

Thông tin này sau khi đăng tải đã gây hoang mang dư luận xã hội. Vì vậy ngay sau đó công an huyện Nghi Xuân đã triệu tập chị Thắm lên làm việc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news