Tin mới

Putin khẳng định "Nga mạnh hơn bất kỳ kẻ xâm lược nào"

Thứ sáu, 23/12/2016, 10:11 (GMT+7)

Phát biểu trong cuộc họp cuối cùng của Bộ Quốc phòng Nga trong năm 2016, Tổng thống Putin kêu gọi tăng cường sức mạnh của lực lượng hạt nhân chiến lược, đồng thời khẳng định Nga "mạnh hơn bất kỳ kẻ xâm lược nào".

Phát biểu trong cuộc họp cuối cùng của Bộ Quốc phòng Nga trong năm 2016, Tổng thống Putin kêu gọi tăng cường sức mạnh của lực lượng hạt nhân chiến lược, đồng thời khẳng định Nga "mạnh hơn bất kỳ kẻ xâm lược nào".

Theo Sputnik, trong cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga hôm 22/12, ông Putin khẳng định sức mạnh quân sự của Nga "hiện mạnh hơn bất kỳ kẻ xâm lược tiềm tàng nào".

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh Nga cần phải tăng cường sức mạnh của lực lượng hạt nhân chiến lược.

"Nga cần phải tăng cường sức mạnh của lực lượng hạt nhân chiến lược, nhất là phát triển những loại tên lửa đáng tin cậy, có thể chọc thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào", ông Putin cho hay.

"Chúng ta phải theo dõi sát sao bất kỳ những thay đổi về cán cân quyền lực và tình hình chính trị - quân sự trên thế giới, nhất là tình hình dọc theo biên giới của Nga, và phải nhanh chóng áp dụng những kế hoạch nhằm ngăn chặn các mối đe dọa đối với đất nước chúng ta", ông chủ Điện Kremlin lưu ý.

Tổng thống Nga Putin khẳng định Nga mạnh hơn bất kỳ "kẻ xâm lược tiềm năng" nào. Ảnh: Sputnik

"Tôi muốn thu hút sự chú ý của các bạn đến việc, nếu chúng ta cho phép mình chỉ một phút lơ là, để xảy ra dù một sự cố đáng kể trong việc hiện đại hóa quân đội và hải quân, trong việc đào tạo huấn luyện quân đội, thì tình hình có thể thay đổi một cách nhanh chóng".

Đề cập đến tình hình Syria, Tổng thống Putin cho hay quân đội Nga đã thể hiện năng lực thành công ở Syria, thể hiện công nghệ quân sự của Nga trước những khách hàng tiềm năng và giúp đỡ đáng kể cho quân đội Syria.

 "Quân đội Syria nhận được viện trợ đáng kể từ Nga, nhờ đó có thế tiến hành nhiều chiến dịch quân sự thành công".

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, quân đội Nga đã sử dụng "162 loại vũ khí hiện đại trong chiến dịch quân sự ở Syria", bao gồm các chiến đấu cơ Sukhoi, MiG và các trực thăng Kamov, tiêu diệt trên 35.000 tay súng.

Nhắc đến NATO, Bộ trưởng Shoigu cho hay những hoạt động của NATO dọc theo biên giới phía tây của Nga đã gia tăng lên 8 lần trong vòng 10 năm qua, buộc Nga phải triển khai thêm nhiều máy bay quân sự để ngăn chặn. Ông khẳng định, trong năm tới, Nga sẽ có thêm 4 hệ thống tên lửa phòng không S-400, tăng cường quân số ở phía tây, tây nam Nga và cả Bắc Cực.

Ngoài ra, ông Shoigu cho biết, Nga sẽ ưu tiên bán vũ khí cho các đối tác châu Á, gồm Trung Quốc và Ấn Độ.

[mecloud]N3O9rOUJHB[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news