Tin mới

"Quái thú" C-17 của Không quân Mỹ tiếp tục hạ cánh tại sân bay Nội Bài

Thứ năm, 21/02/2019, 11:45 (GMT+7)

Vào khoảng 11h sáng nay (21/2), vận tải cơ hạng nặng C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ tiếp tục hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Vào khoảng 11h sáng nay (21/2), vận tải cơ hạng nặng C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ tiếp tục hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Ảnh: Trí thức trẻ

Trong chuyến hàng đầu tiên ngày hôm nay, "quái thú" C-17 Mỹ mang số hiệu Trek905, xuất phát từ căn cứ không quân Kadena, Nhật Bản, đã vận chuyển đến Hà Nội thêm những hành trang phục vụ lịch trình của Tổng thống Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 27-28/2 tới. 

1 ngày trước, chiếc C-17 số hiệu 0191 của Không quân Mỹ cũng đã "đổ bộ" xuống sân bay Nội Bài để mang theo trực thăng chuyên dụng Marine One của ông Trump.

Boeing C-17 có khả năng mang đến 78 tấn hàng hóa hoặc 102 lính dù. Ngoài ra, máy bay có khả năng vận chuyển hầu hết các thiết bị chiến đấu di động của quân đội Mỹ gồm xe tăng M1 Abrams, xe bọc thép M2/M3 Bradley hoặc 4 máy bay trực thăng vận tải UH-60 Blackhawk, 2 máy bay trực thăng tấn công AH-64 Apache.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news