Tin mới

Quan chức cấp cao Trung Quốc bị bắn chết ở Tân Cương

Thứ hai, 14/12/2015, 08:46 (GMT+7)

Một quan chức an ninh cấp cao người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc đã thiệt mạng trong cuộc bố ráp khủng bố ở Tân Cương.

Một quan chức an ninh cấp cao người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc đã thiệt mạng trong cuộc bố ráp khủng bố ở Tân Cương.

Lực lượng an ninh Trung Quốc tại Tân Cương. Ảnh: Reuters

Theo Nhân dân Nhật báo, ông Maimaitijiang Tuohuniyazi, phó trưởng công an huyện Aksu, phía tây khu tự trị Tân Cương, gần biên giới Cộng hòa Kyrgyzstan đã thiệt mạng trong cuộc bố ráp khủng bố.

Giám đốc công an huyện Aksu, ông Meng Jiangzhu, đang công tác ở thủ phủ Urumqi đã gửi lời chia buồn tới vợ ông Tuohuniyazi và ca ngợi ông là một người vì dũng cảm, vì nghĩa quên thân. "Để cứu một người dân bị bọn khủng bố bắt cóc, ông Tuohuniyaz lao mình vào hang ổ của chúng và đã hy sinh", ông Jiangzhu nói.

Trong một cuộc bố ráp khủng bố tại mỏ than ở Aksu hồi tháng 9, ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong đó có 5 cảnh sát. Có 28 đối tượng đã bị tiêu diệt sau chiến dịch này.

Khu tự trị Tân Cương, nơi sinh sống của phần lớn người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ từ lâu đã là điểm nóng an ninh tại Trung Quốc.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an Duy Ngô Nhĩ