Tin mới

Quan chức Đài Loan bị chỉ trích vì đòi đưa 40.000 đạn pháo ra đảo Ba Bình

Thứ tư, 08/06/2016, 10:17 (GMT+7)

Phùng Thế Khoan, người đứng đầu lực lượng quân sự Đài Loan đang trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi ngang nhiên tuyên bố trước cơ quan lập pháp nước này là cần chuyển 40.000 đạn pháo ra Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Phùng Thế Khoan, người đứng đầu lực lượng quân sự Đài Loan đang trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi ngang nhiên tuyên bố trước cơ quan lập pháp nước này là cần chuyển 40.000 đạn pháo ra Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Theo Đài Phượng Hoàng, hôm 6/6, phát biểu trước cơ quan lập pháp Đài Loan, ông Phùng Thế Khoan, 71 tuổi lớn tiếng tuyên bố "Nếu 10 năm trước tôi làm lãnh đạo quân sự, tôi sẽ xây dựng đảo Thái Bình (Ba Bình của Việt Nam) to hơn hiện nay, biến nó thành căn cứ quân sự. Hiện chúng ta cần chuyển ra đảo Ba Bình khoảng 40.000 quả đạn pháo".

Theo đề xuất của ông Phùng, hải quân sẽ phối hợp với lực lượng tuần duyên Đài Loan để đưa số đạn pháo loại 40 ly trên ra Ba Bình vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7, nhằm "ổn định đường bay" tới đảo.

Ông Phùng giải thích đây là "hoạt động tiếp tế thông thường" và đảo Ba Bình, đảo Đông Sa "đều cần tiếp tế".

Đảo Ba Bình, hòn đảo lớn nhất Trường Sa của Việt Nam hiện đang bị Đài Loan chiếm đóng trái phép. Ảnh: Worlddefence

Theo trang Guancha của Trung Quốc, trên đảo Ba Bình do Đài Loan chiếm đóng có một kho đạn. Tuy nhiên, nó không đủ sức chứa lượng đạn như ông Phùng tuyên bố.

Lâm Tuấn Hiến, đại biểu lập pháp Đài Loan cho biết ông Phùng đã cải chính thông tin, số đạn pháo nêu trên sẽ được chuyển tới đảo Đông Sa. Cụm đảo san hô Đông Sa nằm ở đông bắc Biển Đông, cách cảng Cao Hùng của Đài Loan khoảng 240 hải lý, hiện do Đài Loan kiểm soát.

Tuyên bố này của ông Phùng vấp phải nhiều phản ứng dữ dội. Đảng đối lập Quốc dân đảng, chỉ trích chính quyền do đảng Dân Tiến lãnh đạo đang muốn tái khởi động chính sách "hiếu chiến" trên Biển Đông. Lý Ngạn Tú - thành viên lập pháp thuộc Quốc dân đảng chỉ trích tuyên bố của ông Phùng làm "rò rỉ bí mật quốc gia", từ bỏ Chính sách ngoại giao mềm dẻo.

Thành viên lập pháp thuộc Quốc dân đảng Vương Dục Mẫn thì chỉ trích nội các mới của chính quyền Đài Bắc không đủ năng lực.

"Các chuyên gia đều cho rằng tuyên bố của ông Phùng là thiếu chuyên nghiệp và kiêu ngạo".

Bà Vương cũng kêu gọi Đài Bắc nhanh chóng thay thế ông Phùng bằng một người phù hợp hơn với công việc.

Đảo Ba Bình là đảo có diện tích tự nhiên lớn nhất quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam, hiện đang bị Đài Loan chiếm giữ trái. Chính quyền Đài Bắc thường xuyên điều lực lượng tuần duyên đến đây.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news