Tin mới

Quan chức Mỹ gần như chắc chắn bom làm rơi máy bay Nga

Chủ nhật, 08/11/2015, 15:19 (GMT+7)

99,9\% máy bay Nga bị rơi do nổ bom, quan chức Mỹ cho biết trên CNN.

99,9% máy bay Nga bị rơi do nổ bom, quan chức Mỹ cho biết trên CNN.

Máy bay Nga rơi ở Ai Cập: Mảnh vỡ của chiếc máy bay Metrojet 9268, hôm 3/11. Ảnh: CNN.

Một số quan chức quản lý cấp cao về tình báo, quân sự và an ninh quốc gia cho báo CNN biết, Mỹ gần như chắc chắn máy bay chở khách Nga bị đánh rơi bởi bom.

Nói về mức độ khẳng định, một quan chức trả lời với CNN: “99% chắc chắn.”

Hôm thứ 7 (7/11), một quan chức khác cũng cho báo này biết, họ tin rằng máy bay Nga có thể đã bị rơi bởi một quả bom.

Chuyến bay Metrojet 9268 đến Nga đã bị rơi ở bán đảo Sinai của Ai Cập vào tuần trước, khiến tất cả 224 người trên khoang thiệt mạng.

Bằng chứng về khả năng máy bay Nga rơi do bị đánh bom tập trung vào việc Anh và Mỹ đã ngăn chặn “cuộc nói chuyện” từ một chi nhánh IS ở Sinai đến các tổ chức IS ở Syria gần Raqqa sau khi máy bay Nga bị rơi.

Tình báo Mỹ và Anh đang phân tích ngôn ngữ đặc biệt trong đoạn hội thoại để xác định thông tin về loại bom và chất nổ được sử dụng trong đoạn hội thoại, và liệu giọng nói này có thể chứng minh được điều gì đã xảy ra hay không, một quan chức nói trên CNN.

Một số quan chức nói, đoạn hội thoại đặc biệt đã khiến phía Mỹ và Anh cho rằng, có thể một quả bom đã được sử dụng.

Trong khi đó, các nhà điều tra Ai Cập cho biết, mọi tình huống vẫn đang được xem xét.

Linh Mai (theo CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news