Tin mới

Quân đội Iraq giành lại tuyến đường chiến lược từ IS

Thứ tư, 10/02/2016, 08:30 (GMT+7)

Truyền thông Iraq đưa tin quân đội, cảnh sát và các lực lượng chống khủng bố đã giành lại phần lãnh thổ nối giữa thành phố Ramadi với một căn cứ quân sự lớn ở nước này từ tay nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Truyền thông Iraq đưa tin quân đội, cảnh sát và các lực lượng chống khủng bố đã giành lại phần lãnh thổ nối giữa thành phố Ramadi với một căn cứ quân sự lớn ở nước này từ tay nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Reuters đưa tin, truyền hình quốc gia Iraq phát đi thông báo cho biết quân đội, cảnh sát và các lực lượng chống khủng bố đã giành lại một số khu vực, trong đó có thị trấn Husaiba al-Sharqiya, cách Ramadi khoảng 10 km về phía đông.

Các lực lượng Iraq ở Jweba, phía đông thành phố Ramadi, ngày 8/2. Ảnh: Reuters

Thông báo cũng đề cập đến việc mở lại tuyến cao tốc kết nối Ramadi với căn cứ Habbaniya, nơi các lực lượng thuộc liên minh do Mỹ dẫn đầu đóng quân.

Thắng lợi mới này góp phần giúp quân đội Iraq áp sát Fallujah, thành trì của IS nằm giữa Ramadi và Baghdad, hiện đang bị lực lượng này và dân quân dòng Shiite do Iran hậu thuẫn bao vây.

Hồi cuối tháng 12/2015, quân đội Iraq dưới sự yểm trợ của liên quân do Mỹ dẫn đầu tuyên bố đẩy lùi IS, giành lại thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, phía tây Baghdad. Quân đội vẫn đang rà phá bom còn sót lại ở Ramadi. Phần lớn cơ sở hạ tầng tại thành phố cần được xây dựng lại.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news