Tin mới

Quân đội Mỹ: Chiến tranh với Nga – Trung là “khó tránh”

Thứ sáu, 07/10/2016, 09:20 (GMT+7)

Cuộc chiến tương lai giữa Mỹ với Nga và Trung Quốc sẽ diễn ra chớp nhoáng và gây thương vong lớn.

Cuộc chiến tương lai giữa Mỹ với Nga và Trung Quốc sẽ diễn ra chớp nhoáng và gây thương vong lớn.

Các tướng lĩnh Mỹ nhận định cuộc chiến tương lai với Nga - Trung "không thể tránh khỏi". Ảnh minh họa: Sputnik

Đó là nhận định các tướng lĩnh Mỹ đưa ra tại diễn đàn thường niên của Hiệp hội Quân đội Mỹ (AUSA) dienx ra tại Washington hôm 4/10.

Tờ The Independent dẫn lời Tham mưu trưởng quân đội Mỹ Mark Milley cho biết cuộc chiến tương lai có quy mô lớn "hầu như khó tránh".

Tờ RT phiên bản tiếng Hà Lan dẫn lời Thiếu tướng William Hicks nói "Bất cứ cuộc xung đột trong tương lai sử dụng vũ khí thông thường nào cũng sẽ diễn ra chớp nhoáng và gây thiệt hại lớn về người. Chúng ta không thể ngăn điều này theo ý muốn".

Theo ông Hicks, nguyên nhân trước hết là do các phương tiện chiến tranh được hiện đại hóa hàng loạt và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Những thành tựu của Nga và Trung Quốc trong quân sự là lý do khiến Mỹ bắt đầu chuẩn bị mạnh mẽ cho chiến tranh.

Tướng Joseph Anderson, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ nhấn mạnh rằng sự phát triển nhanh chóng của Nga và Trung Quốc khiến Mỹ mất đi ưu thế trên không. Điều này có thể mang lại những vấn đề cho Không quân và Lục quân của Mỹ.

Xem thêm:

[mecloud]tvwBZDBoVu[/mecloud]

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: quân đội Mỹ