Tin mới

Quân đội Mỹ thất bại trong cuộc chiến chống béo phì

Thứ sáu, 16/09/2016, 11:14 (GMT+7)

Theo thông tin được tờ Sputnik đăng tải, dù quân đội Mỹ rất nỗ lực để cải thiện tình trạng tăng cân của các binh lính, nhưng họ đã thất bại trọng việc kiểm soát tình trạng béo phí của binh sỹ.

Theo thông tin được tờ Sputnik đăng tải, dù quân đội Mỹ rất nỗ lực để cải thiện tình trạng tăng cân của các binh lính, nhưng họ đã thất bại trọng việc kiểm soát tình trạng béo phí của binh sỹ.

Quân đội Mỹ đang "tăng cân". Ảnh: PB

 
Sputnik đã dẫn một nguồn tin có được từ nhóm truyền thông Military Times, cho biết 8% người thuộc Lực lượng vũ trang Mỹ có triệu chứng thừa cân. trong khi vào năm 2001, con số này là  chỉ là 1,6%.
 
Theo Sputnik, rất có thể nguyên nhân là sau 15 năm chiến sự, các quân nhân Mỹ ngày nay ít dành thời gian cho thể dục. Một lý do tiềm năng khác có thể kể đến là việc "thế hệ 2000" nghiện chơi game và mạng xã hội, không sẵn sàng cũng như thích nghi được với những khó khăn và thiếu thốn quân dịch.

"Điều rõ ràng nhất là bây giờ quân đội của chúng ta đang béo lên", tờ Military Times đăng tải. Ngoài ra, tờ báo này cũng cho biết rằng tình hình vẫn đang tiếp tục xấu đi nhiều.
 
Tình trạng trong quân đội cũng phần nào phản ánh tình trạng chung của người dân Mỹ khi tỉ lệ béo phì tại nước này vẫn tiếp tục tăng. Nguyên nhân ban đầu có thể là do chết độ dinh dưỡng và lối sông "vội" của người Mỹ.
 
Quý Vũ
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news