Tin mới

Quân đội Mỹ thử nghiệm thành công trực thăng không người lái mới

Thứ ba, 17/02/2015, 09:00 (GMT+7)

Mỹ vẫn là cường quốc quân sự số 1 thế giới hiện nay. Mỹ không ngừng sản sinh ra hàng loạt các loại vũ khí hiện đại tối tân. Vào tháng 10 năm ngoái, quân đội Mỹ đã phát triển thành công trực thăng không người lái (UAV) hiện đại MQ-8 và vào hôm 14/2, Mỹ đã thử nghiệm thành công phiên bản mới UAV.

Mỹ vẫn là cường quốc quân sự số 1 thế giới hiện nay. Mỹ không ngừng sản sinh ra hàng loạt các loại vũ khí hiện đại tối tân. Vào tháng 10 năm ngoái, quân đội Mỹ đã phát triển thành công trực thăng không người lái (UAV) hiện đại MQ-8 và vào hôm 14/2, Mỹ đã thử nghiệm thành công phiên bản mới UAV.

Trực thăng không người lái MQ-8 của Mỹ

Lực lượng hải quân Mỹ đã cho thử nghiệm UAV mới trên tàu khu trục USS Jason Dunham (DDG-109). Cuộc thử nghiệm đã thu được nhiều kết quả ngoài mong đợi. Theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng thì sau khi Mỹ phát triển thành công các loại UAV có khả năng trinh sát và tác chiến được trang bị cho cả Hải quân và Không quân thì hiện nay, mục tiêu mới của quân đội Mỹ là phát triển các trực thăng không người lái mới để đáp ứng các yêu cầu tác chiến của chiến tranh trong tương lai.

Báo cáo rằng, trực thăng không người lái mới có vận tốc lên đến 264 km/h với trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 2,7 tấn (với tải trọng khoảng 300 kg). Nó được lên kế hoạch để sử dụng không chỉ cho việc vận chuyển hàng hóa, mà còn cho các mục đích khác như cứu hộ cứu nạn. Ngoài ra, trực thăng mới cũng có khả năng trang bị một số loại vũ khí phòng thủ và tấn công.

Quân đội Mỹ có tham vọng sẽ thay thế dần các máy bay có người lái bằng các loại UAV tương ứng. Đặc biệt trong đó có cả dự án chế tạo máy bay ném bom chiến lược tầm xa không người lái mà theo phân tích của các chuyên gia quân sự, nếu dự án này thành hiện thực thì các khái niệm chiến tranh hiện tại sẽ phải thay đổi rất nhiều.

Theo Yên Hưng/Top War

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news