Tin mới

Quân đội Nga sắp nhận tên lửa mục tiêu mới

Thứ ba, 09/08/2016, 14:20 (GMT+7)

Theo Tư lệnh trưởng không quân Nga, quân đội nước này sẽ nhận tên lửa mục tiêu mới từ năm 2017.

Theo Tư lệnh trưởng không quân Nga, quân đội nước này sẽ nhận tên lửa mục tiêu mới từ năm 2017.

Theo Sputnik, tên lửa mục tiêu mới sẽ bắt đầu được trang bị cho quân đội Nga từ năm 2017.

Tổ hợp tên lửa S-300 của quân đội Nga. Ảnh: Sputnik

"Chúng tôi đang tái trang bị. Sẽ được nhận các tên lửa mục tiêu mà hiện nay đang khai thác, và trong năm tới sẽ đưa các mục tiêu mới vào phục vụ để đánh giá toàn bộ các tổ hợp trong chương trình", Tư lệnh trưởng không quân Nga, thượng tướng Viktor Bondarev nói với các phóng viên hôm 7/8.

Tuy nhiên, ông Bondarev không nêu tên các tên lửa mục tiêu mới.

Ông cũng lưu ý rằng hôm chủ nhật tại tỉnh Ashuluk, lần đầu tiên hoạt động của tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành "Cornet-D1" trên cơ sở xe bọc thép đa mục đích đã được giới thiệu trước công chúng.

"Tổ hợp này hoạt động độc lập không hề có phát trượt nào trong số bốn tên lửa được bắn", ông Bondarev cho biết.

Xem thêm video:

[mecloud]hMLM74XgMO[/mecloud]

Lê Huyền (Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news