Tin mới

Quân đội Việt Nam - Philippines thi đấu thể thao tại đảo Song Tử Tây

Thứ năm, 05/06/2014, 09:09 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Báo chí Philippines đưa tin nước này dự kiến sẽ cùng Việt Nam tổ\nchức một giải thể thao giữa quân đội hai nước vào cuối tuần này tại đảo Song Tử\nTây, thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam.

(Tinmoi.vn) Báo chí Philippines đưa tin nước này dự kiến sẽ cùng Việt Nam tổ chức một giải thể thao giữa quân đội hai nước vào cuối tuần này tại đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam.

 

Theo Manila Times, cuộc thi đấu nhằm thể hiện tình hữu nghị và thắt chặt mối quan hệ giữa quân đội hai nước.

Các môn thi đấu sẽ bao gồm: bóng đá, kéo co, bóng rổ và bóng chuyền,… tại đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam.

Theo báo The Philippine Star, đảo Song Tử Tây do Việt Nam kiểm soát hiện giờ là một cộng đồng dân sự - quân sự rất phát triển. Cùng với giải thi đấu thể thao, một buổi giới thiệu về văn hóa giữa hai nước cũng sẽ được tổ chức.

Quân đội Việt Nam - Philippines tổ chức thi đấu thể thao tại đảo Song Tử Tây

Đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam

Giải đấu thể thao giữa quân đội hai nước được tổ chức trong bối cảnh cả Việt Nam và Philippines đều đang bị Trung Quốc tăng cường đe dọa và gây hấn ở biển Đông. 

Căng thẳng trên Biển Đông bắt đầu bùng phát khi Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Không những vậy, tàu Trung Quốc còn cố tình tấn công hung hăng, thậm chí đâm chìm một tàu cá Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa.

Trong khi đó, trước những hành động gây hấn liên tục từ Trung Quốc, người phát ngôn tổng thống Philippines Edwin Lacierda khẳng định Cảnh sát biển Philippines (PCG) và Cục thủy sản sẽ bảo vệ vùng  biển quốc gia trước sự xâm lấn của Trung Quốc. 

Tòa án trọng tài quốc tế hôm 4/6 đã yêu cầu Trung Quốc phản hồi đơn kiện của Philippines về chủ quyền biển đảo, nhằm làm rõ quyền và lợi ích của hai nước theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982. Tuy nhiên, đáp lại yêu cầu này, phía Trung Quốc vẫn thản nhiên từ chối không tham gia vụ kiện cũng như tiếp nhận bất cứ phán quyết nào từ trọng tài quốc tế.

 

Yên Yên (Theo Manila Times)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news