Tin mới

Quan tham Trung Quốc cúi đầu nhận tội vì bị người tình bán đứng

Chủ nhật, 09/10/2016, 16:10 (GMT+7)

Mới đây, Viện Kiểm sát tối cao Trung Quốc yêu cầu cơ quan cấp dưới tại tỉnh Giang Tô chuyển hồ sơ vụ án Lệnh Chính Sách lên sau khi kết thúc điều tra để chính thức khởi tố.

Mới đây, Viện Kiểm sát tối cao Trung Quốc yêu cầu cơ quan cấp dưới tại tỉnh Giang Tô chuyển hồ sơ vụ án Lệnh Chính sách lên sau khi kết thúc điều tra để chính thức khởi tố.

Lệnh Chính Sách, 64 tuổi, nguyên là Phó chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Sơn Tây. Ông này cũng chính là anh trai của ông Lệnh Kế Hoạch-cựu trợ lý thân cận của Hồ Cẩm Đào, người vừa lãnh án tù chung thân vào tháng 7 vì tội ăn hối lộ, lạm dụng chức vụ, sử dụng tài liệu bí mật quốc gia gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh đảng Cộng sản Trung Quốc.

Toà án tối cao Trung Quốc tuyên bố, Lệnh Chính Sách bị kết luận có hành vi lợi dụng chức vụ trục lợi cho bản thân và họ hàng, nhận quà bằng tiền. Lệnh Chính Sách sẽ bị xét xử tại thành phố Thường Châu, phía đông tỉnh Giang Tô. Ngoài ra, Lệnh Chính Sách còn có hành vi gây nhiễu, cản trở tổ chức điều tra.

Lệnh Chính Sách bị cáo buộc lợi dụng các chức vụ để mưu lợi cá nhân.

Lệnh Chính Sách là người đầu tiên trong gia tộc bị bắt, thế nhưng sau 2 năm, Lệnh Chính Sách mới chính thức bị khởi tố. Tờ Đa Chiều nhận định, trong hàng chục lần thẩm vấn, Lệnh vẫn kiên quyết bám trụ "5 giới hạn" để lẩn tránh việc nhận tội.

"5 giới hạn" mà Lệnh Chính Sách bám giữ là: Tách mình khỏi vụ án Lệnh Kế Hoạch, Lệnh Hoàn Thành; Lẩn tránh các mối quan hệ với các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy, chính quyền tỉnh và ủy ban chính pháp tỉnh ủy Sơn Tây; Tách mình khỏi quan hệ với Chu Vĩnh Khang, các lãnh đạo trong hệ thống chính pháp và bộ công an; lẩn tránh việc sau Đại hội 18 đã nhiều lần họp cùng Lệnh Kế Hoạch, Lệnh Hoàn Thành để lập “liên minh công, thủ”, sắp xếp âm mưu tổ chức cả gia đình trốn ra nước ngoài.

Thế nhưng, sự kiên trì của ông ta không được đền đáp khi cả ba cô nhân tình đã khai nhận mọi chuyện sau khi bị bắt. Theo đó, ba cô cho biết Lệnh đã cam kết đưa họ ra nước ngoài sinh sống. Những lời khai này như bước ngoặt khiến vụ án có kết quả. Sau thời gian dài im lặng, cuối cùng Lệnh Chính Sách buộc phải khai nhận việc cùng em trai Lệnh Kế Hoạch âm mưu sắp đặt để anh em, con cháu… cả nhà trốn ra nước ngoài.

Gia đình họ Lệnh trở thành đối tượng của chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi" do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng. Tháng 1/2016, Trung Quốc lần đầu thừa nhận đã yêu cầu Washington trục xuất Lệnh Hoàn Thành-một doanh nhân đang sống lưu vong tại Mỹ, người con trai thứ ba trong gia đình họ Lệnh, vì cáo buộc để lộ bí mật của Trung Quốc cho Mỹ.

Sơn Tây là tỉnh có nhiều quan chức "ngã ngựa" nhất trong chiến dịch này. Bảy cán bộ cấp tỉnh và hàng chục quan chức cấp thấp hơn của Sơn Tây hiện đang bị giam giữ chờ thời gian điều tra tội tham nhũng. Phó thủ tướng Trung Quốc Mã Khải từng miêu tả nạn tham nhũng của tỉnh Sơn Tây giống như căn bệnh ung thư khó chữa. Theo ông, nền kinh tế phát triển chóng mặt nhờ nhu cầu năng lượng tăng cao trong nhiều thập kỷ qua chính là nguyên nhân gây nên vấn đề tham nhũng, hối lộ.

Nghiêm Thu (Duowei)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news