Tin mới

Quan tham Trung Quốc giấu hàng chục cân vàng trong nhà

Thứ tư, 16/05/2018, 14:29 (GMT+7)

Vào cuối tháng 4 vừa qua, Tòa án Sơn Tây (Trung Quốc) đã xét xử phúc thẩm Triệu Vãn Trù - nguyên Cục trưởng Công nghiệp Than thành phố Tấn Thành về tội nhận hối lộ. 

Vào cuối tháng 4 vừa qua, Tòa án Sơn Tây (Trung Quốc) đã xét xử phúc thẩm Triệu Vãn Trù - nguyên Cục trưởng Công nghiệp Than thành phố Tấn Thành về tội nhận hối lộ. 

Tờ The Paper ngày 14/5 đưa tin cho hay các nhân viên điều tra đã tiến hành thu giữ tại nhà của Triệu Vãn Trù 31,3kg vàng và 2.427 cuốn sổ tiết kiệm.

Theo cáo trạng của viện kiểm sát, trong thời gian giữ chức Bí thư đảng ủy kiêm Cục trưởng, Trù đã lợi dụng quyền giám sát quản lý các đơn vị trực thuộc và các mỏ than, nhiều lần nhận hối lộ tổng cộng 26,92 triệu NDT, 830.000Euro và 270.000USD.  

Ngoài ra, nhân viên điều tra cũng phát hiện Trù có số tài sản khủng không thể giải trình với nguồn gốc lên đến 110 triệu NDT (17,36 triệu USD), trong đó có 78,79 triệu NDT, 406.000USD, 740.200Euro, 105.000 đôla Hong Kong cùng một số đồng hồ, điện thoại đắt giá. Riêng 2.427 sổ tiết kiệm có lượng tiền gửi tới 96,91 triệu NDT (15,3 triệu USD). Nếu khấu trừ bất động sản, số tiền nhận hối lộ, vàng và ngoại tệ thì số tài sản không thể giải trình nguồn gốc là 72,77 triệu NDT.

Phán quyết của tòa phúc thẩm đồng thời chung thẩm cũng nêu rõ: Triệu Vãn Trù bị phạt 15 năm tù, phạt 3 triệu NDT về tội nhận hối lộ; phạt 8 năm rưỡi tù về tội có tài sản lớn không thể giải trình. Tổng hợp hình phạt là 19 năm tù giam và nộp phạt 3 triệu NDT.

Triệu Vãn Trù (SN 1962) bắt đầu giữ chức Cục trưởng Công nghiệp Than Tấn Thành từ tháng 4/2006. Tháng 5/2015 bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật điều tra vì có dấu hiệu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Tháng 7/2015, vụ việc của Trù bị chuyển sang Viện Kiểm sát Tấn Thành điều tra, tới tháng 9 cùng năm Viện Kiểm sát Sơn Tây phê chuẩn Cục Công an Tấn Thành bắt giam phục vụ công tác điều tra. Tháng 5/2016, Viện Kiểm sát Tấn Thành quyết định truy tố Trù về tội nhận hối lộ và có tài sản lớn không thể giải trình.

Toàn bộ hồ sơ cho thấy những người đưa hối lộ cho Trù phần lớn là chủ mỏ than ở các huyện trực thuộc thành phố Tấn Thành. Để nhận những số tiền khủng, Trù đã lợi dụng chức quyền để giúp người khác mưu lợi trong việc khai thác, chuyển nhượng mỏ, đánh giá trữ lượng, giới thiệu nghiệp vụ, sắp xếp việc làm cho con cái họ.

Thậm chí y còn dùng thủ đoạn nhờ họ hàng và mượn chứng minh thư của hơn 20 người thân quen để gửi tiết kiệm ở nhiều ngân hàng trên địa bàn các tỉnh từ Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông nhằm phân tán tài sản. Những người được Trù nhờ gửi tiền trong các ngân hàng rồi giao lại sổ cho y.

Trù khai đã bó các sổ tiết kiệm thành 5 bó lớn rồi tống vào két sắt mà không biết có tất cả bao nhiêu cuốn. Năm 2012, Trù phải mua thêm một két sắt nữa để cất giữ vàng và đồng hồ.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news