Tin mới

Quặn thắt cảnh làng chài đón 5 tàu cá bị cướp trở về

Thứ hai, 22/06/2015, 13:57 (GMT+7)

Chỉ trong 2 ngày, người dân xóm chài nghẹn lòng đón 5 tàu cá trở về đầy thương tích, trắng tay khi bị tàu Trung Quốc tấn công, đập phá, cướp tài sản.

Chỉ trong 2 ngày, người dân xóm chài nghẹn lòng đón 5 tàu cá trở về đầy thương tích, trắng tay khi bị tàu Trung Quốc tấn công, đập phá, cướp tài sản.

Theo tin từ Công an Đà Nẵng, trong hai ngày 20 và 21-6, làng chài xã Bình Châu, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi lần lượt chứng kiến 5 tàu cá bị cướp trở về.

Ngay khi vừa cập cảng Sa Kỳ, ông Nguyễn Văn Quang, 53 tuổi, ở xã Bình Châu, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi (chủ tàu cá QNg 90205 TS) trình báo cơ quan chức năng về việc bị Trung Quốc liên tiếp trong 5 ngày 2 đợt tấn công, cướp tài sản.

Ông Quang cho biết, trước đó, ngày 5-6, tàu QNg 90205 TS do Nguyễn Văn Minh, 27 tuổi, là con ruột ông Quang làm thuyền trưởng ra Hoàng Sa đánh bắt hải sản.

Tàu cá trở về "trắng tay", các thuyền viên đầy thương tích (Ảnh: CAĐN)

Theo lời kể của thuyền trưởng Minh, sau 7 ngày có mặt tại vùng biển Hoàng Sa, tàu cá đánh bắt được 4 tấn hải sản. Đến ngày 14-6, bất ngờ 3 tàu Trung Quốc ập đến rượt đuổi, áp sát sau đó lên tàu  trấn áp dồn ngư dân vào mũi tàu đồng thời lục lạo cướp lấy toàn bộ tài sản trên tàu. Không có ngư lưới cụ, tàu cá QNg 90205 TS tính chuyện trắng tay quay về đất liền.

Tuy nhiên, qua icom, nghe tin tàu cá QNg 90479 của thuyền trưởng Võ Lựu, ngụ xã Bình Châu bị hỏng máy trôi dạt trên biển, tàu QNg 90205 TS đến mượn đồ nghề ngư lưới cụ tiếp tục đánh bắt hải sản.

Mượn máy định vị, máy dò cá và bộ đồ nghề lặn, chúng tôi tiếp tục cật lực đánh bắt hải sản cả ngày lẫn đêm. Trong 10 ngày chúng tôi bắt được khoảng 5 tấn cá. Nhưng đến ngày 19-6, tàu Trung Quốc lại tiếp tục ập đến truy đuổi chúng tôi" - anh Minh cho hay.

Theo mô tả của thuyền trưởng này thì mặc dù ra báo hiệu vừa bị phía Trung Quốc tịch thu tài sản, nhưng họ vẫn khống chế leo lên tàu bắt toàn bộ anh em dồn lại góc tàu.

"Chúng tiếp tục cướp toàn bộ ngư lưới cụ trước đó đã mượn anh Võ Lựu và toàn bộ hải sản của chúng tôi" -t huyền trưởng Nguyễn Văn Minh bức xúc.

Theo các ngư dân cho biết, ngoài việc lấy toàn bộ máy móc, ngư lưới cụ mượn của anh Lựu, một số ngư dân còn bị người Trung Quốc dùng dùi cui đánh.

Trước đó, vào tháng 5-2014, tàu cá QNg 90205 TS của ông Nguyễn Văn Quang bị Trung Quốc tấn công đã gây phẫn nộ dư luận trong nước và quốc tế. Lần đó cũng trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, tàu bị tàu Trung Quốc tấn công đập phá, cướp tài sản và dùng hung khí đánh trọng thương 2 ngư dân Nguyễn Tấn Hải và Nguyễn Hiền Lê Anh. Sau một năm vay mượn, tích góp sắm sửa, tàu QNg 90205 TS lại ra Hoàng Sa bám biển.

Phong Vân (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news