Tin mới

Quang Hải và Hồng Sơn lọt vào top những cầu thủ được yêu thích nhất Đông Nam Á

Thứ tư, 15/04/2020, 08:45 (GMT+7)

Báo Indonesia vừa tổ chức cuộc bầu chọn để đi tìm cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Đông Nam Á thông qua những gương mặt tiêu biểu tại AFF Cup.

Cụ thể, tờ báo này đã chọn ra mỗi gương mặt tiêu biểu của các kì AFF Cup từ năm 1996 đến nay. Bóng đá Việt Nam góp mặt 3 cầu thủ gồm cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn (1998), cựu thủ thành Dương Hồng Sơn (2008) và tiền vệ Nguyễn Quang Hải (2008). Đây đều là 3 cái tên đại diện cho 3 thế hệ của bóng đá Việt Nam suốt từ khi tham dự AFF Cup 1996 đến nay.

Danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Đông Nam Á qua các kỳ AFF Cup. Ảnh: Internet

Trong số 3 cầu thủ của ĐT Việt Nam các thời kì, Nguyễn Hồng Sơn là cái tên duy nhất không giành chức vô địch AFF Cup.  Năm 1998, đội tuyển Việt Nam của Nguyễn Hồng Sơn chỉ về thứ 2 giải vô địch Đông Nam Á, sau Singapore.

Thái Lan vẫn là đội bóng đóng góp nhiều cái tên nhất trong danh sách này. Riêng cựu cầu thủ Kiatisuk và tiền vệ Chanathip Songkrasin đều có 2 lần được xướng tên vào các năm 2000, 2002 và 2014, 2016. Chanathip Songkrasin là người duy nhất 2 lần nhận danh hiệu hay nhất AFF Cup, các năm 2014 và 2016 (2 năm mà Thái Lan vô địch).

Mặc dù vậy, Quang Hải vẫn còn nhiều cơ hội sánh ngang hoặc phá kỷ lục của Chanathip, bởi Quang Hải sau khi nhận giải cầu thủ hay nhất AFF Cup 2018, vẫn còn nhiều kỳ AFF Cup nữa đang chờ cầu thủ này ở trước mắt.

Malaysia và Indonesia mỗi nước có 1 cầu thủ từng được chọn là cầu thủ hay nhất các kỳ AFF Cup.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news