Tin mới

Quảng Ngãi: Bê con có bộ mặt của “trẻ sơ sinh”

Thứ bảy, 22/11/2014, 09:00 (GMT+7)

Một con bê có bộ mặt kỳ lạ, khá giống với đứa trẻ sơ sinh đã được sinh ra tại thôn Phú Hòa, xã Trà Phú, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, ngay sau khi sinh nó đã chết.

 

 

Một con bê có bộ mặt kỳ lạ, khá giống với đứa trẻ sơ sinh đã được sinh ra tại thôn Phú Hòa, xã Trà Phú, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, ngay sau khi sinh nó đã chết.

Theo tin tức từ người dân cho biết, tối ngày 20/11, con bò của gia đình ông Nguyễn Hồng Sơn (thôn Phú Hòa, xã Trà Phú, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) sinh hạ một con bê. Tuy nhiên, sau khi đẻ xong bê con không tự đạp bọc để chui ra ngoài. Thấy vậy, nên gia đình ông Sơn đã rạch bọc để bê con ra ngoài. Nhưng khi rạch bọc ra thì cả gia đình ông Sơn phát hoảng vì con bê có bộ mặt khá giống mặt người.

Theo người dân có thể do trong quá trình mang thai bò mẹ đã ăn phải cỏ có phun thuốc trừ sâu nên bê con bị đột biến. Ảnh Phunuonline

Ông Sơn cho biết: “Qua quan sát, đây con bê đực, có trọng lượng ước khoảng 12 - 13 kg, với hình dạng mồm thụt lại, đầu tròn, mắt tròn... nên thoạt nhìn, giống như mặt đứa trẻ mới sinh. Thêm vào đó, 2 chân trước thụt vào trong như hai cánh tay cụt”.

Rất đông người dân đến xem con vật có hình thù lạ. Ảnh NLĐ

Về nguyên nhân có hiện tượng kỳ lạ như vậy được ông Sơn đặt ra giả thuyết, có thể trong lúc mang thai, bò mẹ đã ăn lá kéo non của người dân địa phương trồng có phun thuốc diệt cỏ nên bị nhiễm độc, dẫn đến bê non có hình dạng trên.

Thuận Phong (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news