Tin mới

Quảng Ninh: Bắt giữ thêm hai cán bộ làm trái quy định về quản lý đất đai

Thứ bảy, 09/08/2014, 14:44 (GMT+7)

Liên quan đến vụ án “làm trái quy định về quản lý đất đai” gây thất thoát gần 10 tỷ đồng của Nhà Nước, cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ninh đã bắt thêm hai đối tượng bao gồm 1 Bí thư và một cán bộ địa chính phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long để điều tra làm rõ vụ án này.

Liên quan đến vụ án “làm trái quy định về quản lý đất đai” gây thất thoát gần 10 tỷ đồng của Nhà Nước, cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ninh đã bắt thêm hai đối tượng bao gồm 1 Bí thư và một cán bộ địa chính phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long để điều tra làm rõ vụ án này.


Trao đổi với PV, Trưởng Công an TP. Hạ Long cho hay, ngày 1/8, cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu CA TP. phối hợp bắt giữ thêm hai đối tượng liên quan đến vụ án “làm trái quy định về quản lý đất đai” gây thất thoát của Nhà Nước số tiền gần 10 tỷ đồng.

Đây là kết quả của việc cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ninh mở rộng điều tra vụ án làm trái quy định trong quản lý đất đai tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh mà trước đó Seatimes đã phản ánh.

Ông Phạm Hồng Hà – Chủ tịch UBND TP. Hạ Long xác nhận, hai người đã bị tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt giữ là: Phạm Văn Chức (SN 1964) – Bí thư đảng bộ phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long và Lưu Văn Duy (SN 1984) – cán bộ địa chính phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long. Những sai phạm của ông Chức liên quan tới việc làm thất thoát tiền tỷ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Hùng Thắng.

Một trong những mảnh đất tại phường Bãy Cháy liên quan đến vụ án

7 người bị bắt tạm giam trước đó gồm ông Đào Nam Thành (nguyên Phó phòng TNMT, kiêm Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP Hạ Long) và 3 cán bộ Phòng TNMT TP. Hạ Long là Đặng Quang Hiển, Nguyễn Văn Thanh, Lê Truyền; 2 cán bộ phường Bãi Cháy là ông Đặng Quang Thép (nguyên Chủ tịch phường), Đỗ Quang Phan (nguyên cán bộ địa chính) và một chủ doanh nghiệp.

Như vậy, tổng số đối tượng liên quan đến vụ án bị khởi tố và bắt giam đến nay là 9 bị can. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt tiếp những đối tượng liên quan.

Như thông tin Seatimes đã đưa, trước đó, ngày 19-2-2014, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Nam Thành (nguyên Phó phòng Tài nguyên - Môi trường, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Hạ Long) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định đối với một số lô đất thuộc địa bàn các phường Tuần Châu, Hùng Thắng, Bãi Cháy (TP Hạ Long), gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 9,6 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, cuối tháng 2-2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt tạm giam tiếp 6 đối tượng gồm: Đặng Quang Thép (SN 1959, trú tại tổ 4, nguyên Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy), Đỗ Quang Phan (SN 1976, cán bộ địa chính phường Bãi Cháy), Phạm Hùng Cường (SN 1956, Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển tài nguyên, trụ sở tại phường Bãi Cháy), Nguyễn Minh Thanh (SN 1983), Đặng Quang Hiển (SN 1978) và Lê Truyền (SN 1977), đều là cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Hạ Long.

Hiện cơ quan chức năng CA tỉnh Quảng Ninh đang mở rộng điều tra làm rõ vụ án trên.

Theo Thời báo Đông Nam Á

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news