Tin mới

Quảng Ninh huy động 5 xe thiết giáp, Hà Nội ra công văn khẩn ứng phó bão số 4 tiến sát bờ

Thứ năm, 16/08/2018, 19:32 (GMT+7)

Theo lãnh đạo Trung tâm DBKTTV QG, từ đêm nay (16/8), vùng tâm bão số 4 với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An.

Theo lãnh đạo Trung tâm DBKTTV QG, từ đêm nay (16/8), vùng tâm bão số 4 với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An.

Đêm nay, bão số 4 sẽ đổ bộ vào đất liền, đe dọa các tỉnh Quảng Ninh - Nghệ An

Chiều tối 16/8, theo lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, bão số 4 vẫn đang di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Lúc 16 giờ, vị trí tâm bão cách Nam Định 130km, cách Thanh Hóa 170km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Từ đêm nay (16/8), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16 giờ ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12.

Ở huyện đảo Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; huyện đảo Cô Tô gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Sóng biển trên vịnh Bắc Bộ cao từ 4-6m, biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): toàn bộ vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc).

Quảng Ninh huy động 5 xe thiết giáp, Hà Nội ra công văn khẩn ứng phó bão số 4 tiến sát bờ - Ảnh 1.

Ảnh Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia.

Do ảnh hưởng của bão, từ tối nay trên đất liền khu vực ven biển các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 6-7, từ đêm tăng lên cấp 8, giật cấp 10; các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Bắc Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ hôm nay (16/8) đến ngày 18/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt), trọng tâm mưa rất to tập trung ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Riêng Hòa Bình, Thanh Hóa có khả năng mưa đặc biệt to (400-500mm/đợt), Hà Nội có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt).

Từ hôm nay đến ngày 18/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long từ 2-4m, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An từ 3-7m.

Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An. Ngập úng tại các vùng trũng, thấp và các đô thị thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Tại Hải Phòng, với các quận huyện ven biển, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã ban hành lệnh cấm biển, đóng bến phà, bến đò ngang cho đến khi bão tan. Hơn 2.450 người được huy động tham gia xung kích hộ đê, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thành phố cũng đã lệnh sơ tán hơn 7.720 người thuộc gần 2.000 hộ dân tại 6 quận huyện: Cát Hải, Đồ Sơn, Kiến Thụy, Tiên Lãng, An Dương, Thủy Nguyên.

Những hộ này nằm trong vùng nguy hiểm, khi bão vào kết hợp triều cường có thể gây tốc mái, đổ nhà, vỡ đê hoặc nước tràn đê gây ngập.

Trước đó, lãnh đạo huyện Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cho hay, từ tối 15.8, ở đảo đã có mưa nặng hạt, gió hướng Tây - Tây Bắc khoảng cấp 8. Biển động rất mạnh, sóng cao hơn 2 m

Trong trưa, chiều nay, bão số 4 đang đổ bộ vào đảo với sức gió là cấp 9 giật cấp 11, 12 gây mưa to gió lớn mù mịt khắp huyện đảo.

Tại Quảng Ninh, từ sáng 16/8, học sinh toàn tỉnh Quảng Ninh đã được nghỉ học hoặc không phải đến trường dự các sinh hoạt ngoại khóa, cho đến khi tan bão số 4.

Riêng các huyện miền núi, sau bão thường có lũ nên học sinh cũng sẽ ở nhà chờ đến khi thời tiết thuận lợi. Dự kiến, học sinh tiểu học, THCS ở Quảng Ninh sẽ bắt đầu năm học mới vào ngày 20.8, riêng khối THPT sẽ bắt đầu năm học sau lễ khai giảng (5/9).

Trong ngày, UBND tỉnh cũng ra lệnh cấm biển để đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền trước khi bão số 4 đổ bộ vào đất liền.

Các lực lượng quân đội trên địa bàn Quảng Ninh cũng được huy động chuẩn bị 100% quân số để tham gia chống bão số 4.

Đáng chú ý, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 của Quân chủng Hải quân đã chuẩn bị 5 xe thiết giáp lội nước, 3 xuồng công tác, 50 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.

Quảng Ninh huy động 5 xe thiết giáp, Hà Nội ra công văn khẩn ứng phó bão số 4 tiến sát bờ - Ảnh 3.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra tình hình phòng chống bão số 4 ở Hải Phòng. Ảnh: T.N

Tại Hà Nội, Ban Chỉ huy PCTT&TTCN TP đã có công điện khẩn gửi các đơn vị, địa phương để ứng phó với bão số 4.

Theo đó, UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các quận, huyện, thị xã phải chỉ đạo hướng dẫn người dân triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho nhà cửa, các công trình công cộng, khu công nghiệp, dự án đang thi công, hệ thống truyền tải điện, kho tàng.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội triển khai phương án tiêu thoát nước đô thị, đặc biệt là các quận nội thành.

Công ty TNHH MTV công viên cây xanh tổ chức chặt tỉa cành cây, sẵn sàng lực lượng kịp thời giải tỏa cây đổ khi có mưa to, gió lớn; hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; không làm ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của nhân dân.

Các công ty thuỷ lợi phải tăng cường công tác kiểm tra hồ đập trên địa bàn, chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa nước bố trí lực lượng thường trực, theo dõi, vận hành hồ, nhất là đối với các hồ nước đã đầy.

Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và các đơn vị có liên quan khẩn trương khắc phục nhanh các sự cố đối với hệ thống điện, sớm cấp điện trở lại phục vụ tiêu úng chống ngập và đảm bảo nguồn điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trên tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình mưa lũ, đặc biệt quan tâm triển khai các giải pháp chống ngập úng cho các khu vực nội đô, trũng thấp; đảm bảo an toàn cho dân cư, đặc biệt những khu vực mới xảy ra ngập úng kéo dài trên địa bàn Chương Mỹ, Quốc Oai (Hà Nội)...

Theo ghi nhận, từ 17h, ở nhiều địa bàn của Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to. Một số khu vực của Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Chương Mỹ, Ba Vì... đã có mưa với lượng khá lớn.

Quảng Ninh huy động 5 xe thiết giáp, Hà Nội ra công văn khẩn ứng phó bão số 4 tiến sát bờ - Ảnh 4.

Mưa lớn gây ngập ở huyện Thuận Châu, Sơn La.

Tại Sơn La, để gia tăng dung tích đón lũ cho hồ Hòa Bình, giảm áp lực cho hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La đóng 1 cửa xả đáy hồ Sơn La vào hồi 18h ngày 16/8.

Hoàng Đan

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news