Tin mới

Quảng Trị chính thức giãn cách xã hội thành phố Đông Hà từ 19h ngày 10/8

Thứ hai, 10/08/2020, 14:51 (GMT+7)

Thành phố Đông Hà, Quảng Trị sẽ chính thức giãn cách xã hội từ 19h ngày 10/8 ở mức cao nhất theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Theo tin tức từ Thanh niênVietnamnet, sáng 10/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã họp khẩn sau khi có thêm 2 ca nhiễm mới, nâng tổng ca nhiễm lên 4 tại địa phương này.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết sau khi thống nhất ý kiến với Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban, căn cứ vào tình hình thực tế và tham mưu của các sở ngành địa phương, tỉnh Quảng Trị đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với TP.Đông Hà từ 19 giờ đêm nay (10/8).

Khu vực ở KP.2, P.Đông Giang, TP.Đông Hà, Quảng Trị, nơi ở của bệnh nhân 833 bị phong tỏa. Ảnh: Thanh niên

Thời gian thực hiện trong 15 ngày, theo phương châm: Gia đình cách ly gia đình, thôn cách ly thôn, xã cách ly xã, huyện cách ly huyện.

>>> Xem thêm: Quảng Trị đề xuất chuyển bệnh nhân Covid-19 vào Huế để điều trị

Ông Nguyễn Tăng, Chủ tịch UBND TP.Đông Hà cũng ủng hộ phương an áp dụng Chỉ thị 16 ở thành phố. Ông Tăng cho rằng, trong 1 tuần qua, thành phố cũng đã dừng toàn bộ hoạt động dịch vụ tụ tập đông người ở địa bàn, chỉ xử phạt đúng 2 trường hợp vi phạm, nên nếu nâng giãn cách lên mức độ cao hơn nữa cũng không có gì khó khăn.

Tầng 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị bị phong tỏa do dịch Covid-19. Ảnh: VTV

Các ca nhiễm ở Quảng Trị gồm bệnh nhân số 749 (nữ, trú thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh), bệnh nhân 750 (nam, trú khu phố 1, phường Đông Lễ, TP Đông Hà), bệnh nhân 832 (nam, trú thôn Ruộng, xã Hướng Tân, Hướng Hoá), bệnh nhân 833 (nữ, trú khu phố 1, phường Đông Giang, TP Đông Hà).

Tỉnh Quảng Trị đã phong toả 6 địa điểm, là nơi ở, làm việc và điều trị của 4 bệnh nhân trên. Trong đó, TP Đông Hà phong toả 3 điểm, trong đó có tầng 6, nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Quảng Trị