Tin mới

Quảng Trị: Đánh bạc, Bí thư Đảng ủy bị phạt 35 triệu đồng

Thứ sáu, 29/09/2017, 16:50 (GMT+7)

TAND tỉnh Quảng Trị thông tin Bí thư Đảng ủy phường "đánh bạc, nhảy lầu trốn" đã bị xử phạt 35 triệu đồng.

TAND tỉnh Quảng Trị thông tin Bí thư Đảng ủy phường "đánh bạc, nhảy lầu trốn" đã bị xử phạt 35 triệu đồng. 

Người lao độngThanh Niên cho hay ngày 29/9, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên xử phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm đối tượng về hành vi "Đánh bạc" và Giá bạc". 

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Người lao động

Các đối tượng bị VKS truy tố về hành vi Đánh bạc bao gồm: Nguyễn Xuân Dương (SN 1979), Cao Văn Hoài (SN 1971), Nguyễn Đình Định (SN 1987), Đỗ Quang Minh (SN 1978), tất cả cùng trú tại TP. Đông Hà, Quảng Trị; Nguyễn Minh Hải (SN 1985, trú tại TP. Pleiku, Gia Lai), Nguyễn Xuân Long (SN 1966, trú tại Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị). Riêng ông Đàm Duy Thanh (SN 1979, trú TP. Đông Hà) bị truy tố về tội "Gá bạc".

Khai nhận tại tòa, các bị cáo khai rằng trưa ngày 23/9, sau khi uống cà phê xong thì các ông Dương, Hoài, Định, Hải rủ nhau đến căn nhà 3 tầng của ông Đàm Duy Thanh (39 tuổi, trú TP. Đông Hà) để đánh bạc. Lúc đầu, chỉ có 3 người tham gia đánh bạc với hình thức binh xập xám, mức đặt tiền từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng. Trong số những người này, có ông Nguyễn Xuân Dương (39 tuổi, trú TP. Đông Hà) là Bí thư Đảng uỷ phường Đông Giang, TP. Đông Hà.

Đến 16h cùng ngày, tại chiếu bạc nhà ông Thanh có thêm ông Đỗ Quang Minh (40 tuổi, trú tại TP. Đông Hà) - cán bộ Phòng Tổ chức, BVĐK tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Xuân Long đến tham gia đánh bạc. 

Khoảng 18h ngày 29/3, tổ công tác thuộc Phòng CSHS công an tỉnh Quảng Trị đã ập vào bắt quả tang, thu giữ chiếu bạc gần 200 triệu đồng. 

Khi thấy lực lượng chức năng ập vào, 3 con bạc đã nhảy từ tầng 3 xuống 1 căn nhà đổ bằng bên cạnh để bỏ trốn.  Trong đó, ông Nguyễn Xuân Dương bị chấn thương nặng, phải nhập Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Sau khi xem xét tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX tuyên 5 bị cáo phạm tội "Đánh bạc" và phạt tiền từ 15 đến 40 triệu đồng, trong đó ông Nguyễn Xuân Dương bị phạt 35 triệu đồng. Riêng ông Đàm Văn Thanh bị phạt 10 triệu đồng vì tội "Gá bạc".

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news