Tin mới

Quảng Trị nhận thêm tin dữ: 7 người mất tích do bão lũ, trưởng công an xã hy sinh

Chủ nhật, 18/10/2020, 12:07 (GMT+7)

Những tin buồn về thiệt hại do mưa lũ, sạt lở tại Quảng Trị đến liên tiếp. Mới đây, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa tiếp tục ghi nhận 7 người dân mất tích, 1 trưởng công an xã và 1 đại úy biên phòng hy sinh, Chủ tịch UBND xã mất tích.

Báo Thanh niên nhận tin từ ông Lê Minh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa cho biết trên địa bàn xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa ngày hôm qua ghi nhận 7 người dân mất tích, 1 trưởng công an xã và 1 đại úy biên phòng hy sinh, Chủ tịch UBND xã mất tích, Phó bí thư Đảng ủy xã bị gãy chân. Hiện lực lượng  chức năng chưa thể tiếp canajxax Hướng Việt do sạt lở nghiêm trọng. Đây là địa phương láng giềng với xã Hướng Phùng, nơi xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng vùi lấp 22  chiến sĩ của Sư đoàn 337 vào sạng sáng nay.

Theo thông tin trên báo Người lao động, VTC, Vnexpress, Lao động, vụ sạt lở tại xã Hướng Phùng xảy ra khoảng 1h sáng ngày 18/10 tại khu vực nhà tập thể của Đoàn kinh tế 337, Quân khu 4 ở thôn Cộp. Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp khẩn lúc 2h sáng, lập đoàn công tác do ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn để đi cứu nạn. Đến hơn 10h sáng nay, lực lượng cứu hôm đã tìm được 3 thi thể là của Sĩ quan Lê Đức Hải, chủ nhiệm hậu cần Lê Văn Quế và quân nhân chuyên nghiệp Lê Quốc Cường.

Lực lượng cứu hộ trên đường đến hiện trường vụ sạt lở khiến 22 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 337, Quân khu 4 bị vùi lấp. Ảnh: Thanh niên

Lực lượng tại chỗ triển khai tìm kiếm người gặp nạn. Ảnh: Quân đội nhân dân

Vụ lở đất đã khiến 22 người mất tích trong đó có 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sĩ. Tình hình lũ ống đang diễn biến phức tạp nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news