Tin mới

Quảng Trị: Phát hiện người dân trồng cây cần sa trong vườn nhà

Thứ tư, 17/10/2018, 16:00 (GMT+7)

Lực lượng chức năng phát hiện tại nhà Lê Văn Công, sinh năm 1990, trú tại thôn Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) có trồng 19 cây cần sa, chiều cao khoảng 90cm, tán cây rộng khoảng 65 cm.

Lực lượng chức năng phát hiện tại nhà Lê Văn Công, sinh năm 1990, trú tại thôn Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) có trồng 19 cây cần sa, chiều cao khoảng 90cm, tán cây rộng khoảng 65 cm.

Theo báo Giao Thông đưa tin, ngày 17/10, Công an Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản thu giữ toàn bộ số cây cần sa được phát hiện trong vườn nhà của một người dân trên địa bàn.

Công an Hướng Hóa đã lập biên bản thu giữ số cây cần sa này để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua quá trình trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà Lê Văn Công, sinh năm 1990, trú tại thôn Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) có trồng 19 cây cần sa, chiều cao khoảng 90cm, tán cây rộng khoảng 65 cm.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ một số dụng cụ để ươm giống, chăm sóc cây cần sa được cất giấu chung quanh vườn nhà. Được biết, Lê Văn Công là đối tượng nghiện ma túy từ nhiều năm nay.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản và thu hồi số cây cần sa trên để xử lý.

Trước đó, vào ngày 8/10, khi tiến hành khám xét nhà trọ của bà Nguyễn Thị Ánh (khóm 3A, thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa), công an huyện Hướng Hóa phát hiện đối tượng Đặng Tâm Thanh (SN 1986, trú khóm 2, thị trấn Khe Sanh) có hành vi tàng trữ 1.469 viên ma túy tổng hợp.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: trồng cần sa