Tin mới

Đề cử bà Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Phó Chủ tịch nước

Thứ năm, 07/04/2016, 16:16 (GMT+7)

Theo Tờ trình của Chủ tịch nước, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng được đề cử để Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước thay bà Nguyễn Thị Doan.

Theo Tờ trình của Chủ tịch nước, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng được đề cử để Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước thay bà Nguyễn Thị Doan.

Theo tin tức đăng tải trên TTXVN, VnExpress, VOV, chiều ngày 7/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh năm 1959, quê Quảng Nam. Ảnh: VOV

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh năm 1959, quê Quảng Nam – Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI, XII, Đại biểu Quốc hội khoá XI, XIII, được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch nước.

Bà từng đảm nhiệm qua các chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. 

Ông Nguyễn Hòa Bình, nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa được miễn nhiệm sáng nay, được giới thiệu để bầu vào vị trí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Ông Lê Minh Trí - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương được giới thiệu giữ chức vụ Viện trưởng VKSNDTC thay ông Nguyễn Hoà Bình.

Tờ trình nêu rõ, trong quá trình công tác, các ông, bà trên luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sau khi thảo luận tại Đoàn về nhân sự dự kiến cho 3 chức danh trên. Sáng mai ngày 8/4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Sau khi kết quả được công bố, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ tuyên thệ sau khi nhậm chức. Đây là người cuối cùng phải thực hiện tuyên thệ theo quy định, sau Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news