Tin mới

Quốc vương Thái Lan băng hà

Thứ năm, 13/10/2016, 19:35 (GMT+7)

Quốc vương Thái Lan Bhumipol Abdulyadej- nhà vua trị vì lâu nhất thế giới vừa trút hơi thở cuối cùng sau một thời gian lâm bệnh nặng, hưởng thọ 88 tuổi.

Quốc vương Thái Lan Bhumipol Abdulyadej- nhà vua trị vì lâu nhất thế giới vừa trút hơi thở cuối cùng sau một thời gian lâm bệnh nặng, hưởng thọ 88 tuổi.

Vào hồi 15h52 ngày 13/10, Nhà Vua Thái Lan Bhumibol Abdulyadej- Râm IX đã qua đời tại bệnh viện Siriraj sau một thời gian lâm bệnh, hưởng thọ 88 tuổi.

Quốc vương Thái Lan Bhumipol Abdulyadej băng hà ở tuổi 88. Ảnh: Reuters

Quốc vương Thái Lan Bhumipol Abdulyadej là nhà vua trị vì lâu nhất thế giới, và được người dân cả nước mếm thương.

Sau khi Quốc vương Thái Lan băng hà, dự kiến Hoàng Thái tử Maha Vajralongkorn (63 tuổi) sẽ trở thành quốc vương mới của Thái Lan.

Quốc vương Thái Lan Bhumipol Abdulyadej sinh ngày 5/12/1927 tại Cambridge, thuộc tiểu bang Massachusetts (Mỹ).

Người dân Thái Lan khóc như mưa tiếc thương quốc vương. Ảnh Reuters

Vào năm 1946, Quốc vương Bhumipol Abdulyadej được chỉ định làm Vua sau khi anh trai là Nhà Vua Ananda Mahidol băng hà. 

Vào năm 1950, Nhà Vua Bhumibol Abdulyadej chính thức đăng quang và trị vì đất nước cho đến nay.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Bhumipol Abdulyadej